Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

authorHồng Anh 07:59 22/05/2016

(VietQ.vn) - Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Công an đã tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày đặc biệt này.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Vào ngày 18/5/2016, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Phát biểu tại buỗi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, sự cống hiến to lớn của các thế hệ nhà khoa học Công an vì sự nghiệp phát triển Khoa học và Công nghệ của ngành Công an; đồng thời tin tưởng rằng đội ngũ các nhà khoa học của lực lượng CAND sẽ ngày càng lớn mạnh, là động lực cho sự phát triển Khoa học và Công nghệ của đất nước và lực lượng CAND, góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Khoa học và Công nghệ.Bộ trưởng Bộ Công an GS. TS Tô Lâm chúc mừng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về khoa học, công nghệ; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển Khoa học và Công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn đến năm 2030; định hướng, tổ chức nghiên cứu sản xuất thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Cải tiến cơ chế quản lý khoa học và công nghệ; hình thành thị trường khoa học và công nghệ trong Công an theo hướng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ động hội nhập, tiếp thu những thành tựu khoa học tiên tiến trên thế giới, liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài để tiếp nhận chuyển giao tri thức khoa học. Có cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù nhằm thu hút cán bộ có năng lực, trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành về công tác khoa học, công nghệ trong lực lượng CAND…

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ Công an tổ chức

Vào chiều ngày 18/5, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến chúc mừng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng phát biểu ghi nhận những thành tích, đóng góp của Bộ Khoa học và Công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Công an trong việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã đến thăm, chúc mừng các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong những năm qua, công tác khoa học và công nghệ Công an đã có những bước trưởng thành vượt bậc, một số lĩnh vực khoa học mũi nhọn đã phát triển đột phá, tương xứng với trình độ khoa học và công nghệ chung của đất nước và khu vực. Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, tiếp cận và từng bước làm chủ được công nghệ mới, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ trong CAND ngày càng phát triển; hiện toàn lực lượng CAND có 25 giáo sư, 123 phó giáo sư, 517 tiến sĩ, trên 3.600 thạc sĩ, 105.900 cử nhân. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục khẳng định quan điểm chú trọng công tác nghiên cứu khoa học Công an, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy của lãnh đạo Bộ với Công an các địa phương…
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang