Bộ công an triệt phá 3000 trang web cá độ bóng đá mùa World Cup

author 06:41 26/06/2014

(VietQ.vn) - Trong khi World Cup 2014 mới chỉ diễn ra được một nửa chặng đường, Bộ Công an đã ngăn chặn hơn 3.000 website cá độ bóng đá.

Ngày 25/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Ba - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm, mùa World Cup 2014, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã ngăn chặn hơn 3.000 website cá độ bóng đá...

Từ 12/6 đến nay, các lực lượng Bộ Công an đã duy trì ngăn chặn trên 3.000 trang web đánh bạc có nguồn gốc nước ngoài, chặn gần 1.000 lượt truy cập vào các trang cá độ.


2 đối tượng Huy và Nghiên bị công an bắt giữ liên quan đến cá độ bóng đá

Theo Trung tướng Ba, ngoài đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, Bộ Công an đề cao công tác ngăn ngừa, tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên tham gia cá độ.

Thời gian tới, công an các địa phương sẽ phối hợp với cơ quan liên quan ra thông báo, nhắc nhở đối với những địa chỉ IP truy cập vào các web đánh bạc của nước ngoài; đồng thời phối hợp với Ngân hàng nhà nước, Cục phòng chống rửa tiền cảnh báo những chủ tài khoản có dấu hiệu giao dịch cờ bạc, cá độ bóng đá.

Liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup, ngày 20-6, CA bắt quả tang Phạm Văn Hiếu (SN 1988) và Bùi Hải Anh (SN 1980, cùng ở quận Hoàn Kiếm) đang vào trang web 332bet để đặt cược với số tiền 10 triệu đồng. 

Các đối tượng khai cá độ nhiều lần thông qua "đại lý" là Phạm Như Quỳnh (SN 1966, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm). Quỳnh lại khai nhận chuyển "độ" cho một đối tượng khác để lấy hoa hồng. Khám xét nơi ở của Phạm Như Quỳnh, CA thu giữ một ổ cứng máy tính chứa các dữ liệu liên quan đến cá độ bóng đá. 

Tiếp đó, ngày 23-6, CA phát hiện Bùi Doãn Đông (SN 1990, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) dùng tài khoản trên trang web cá độ 332bet để đặt tiền cá độ bóng đá. CA xác định, Đông đã nhiều lần truy cập vào trang web trên để cá độ, thông qua tài khoản của một người quen. 

Trước đó, công an các địa phương liên tiếp triệt phá cá tụ điểm tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá. Điển hình, rạng sáng ngày 16/6, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Quốc Huy đang có hành vi cho khách đánh bạc dưới hình thức cá độ kết quả bóng đá qua mạng internet. Huy khai nhận, khoảng 23h ngày 15/6, Trần Duy Nghiên đến quán cà phê Ngọc để xem trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Sỹ và Ecuado. Sau khi hỏi Huy về tỷ lệ cá độ giữa 2 đội tuyển, Nghiên đồng ý để Huy đặt cửa cho đội Thụy Sỹ một triệu đồng trên trang web của Huy mở sẵn. Khi chúng đang xem trận bóng, chờ kết quả trận đấu thì cơ quan công an bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Huy khai nhận, đã được bạn ở trọ cùng tên là Vi Mạnh Hùng cấp cho tài khoản trên một mạng cá độ để đứng ra nhận cá độ với khách. Huy đứng ra thu và trả tiền cho khách trước, sau đó sẽ thanh toán lại với Hùng. Nắm được thông tin Huy bị bắt, Hùng nhanh chân bỏ trốn.

Minh Anh

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang