Bộ Công Thương: 19 lần điều chỉnh, chỉ có 2 lần xăng dầu giảm giá

author 17:43 17/10/2018

(VietQ.vn) - Đó là thông tin về điều hành giá xăng dầu được ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đưa ra trong cuộc họp báo do Bộ này tổ chức chiều ngày 17/10.

Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 19 lần điều hành giá xăng dầu. Trong đó chỉ có 2 lần xăng dầu giảm giá, 6 lần tăng giá (mức tăng tổng cộng 2,5 nghìn đồng/lít), còn 10 lần giá xăng dầu giữ ở mức ổn định.

Tuy nhiên, để giữ được ổn định giá xăng dầu của 10 lần điều chỉnh này thì liên Bộ Công Thương-Tài chính cũng đã quyết định trích quỹ bình ổn để bù vào. Chính vì vậy, tổng cộng quỹ bình ổn đã phải chi từ đầu năm 2018 đến ngày 25/9/2018 là 5.500 tỷ đồng và đến ngày 31/8/2018 quỹ bình ổn còn 3.100 tỷ đồng.

“Trong lần gần đây nhất, giá xăng chỉ tăng có 700 đồng. Đáng lẽ trên thực tế mức tăng phải là hơn 1500 đồng nhưng đã trích từ quỹ để bù hơn 800 đồng. Như vậy, có thể thấy lợi ích quan trọng của quỹ bình ổn, nếu không có quỹ này, xăng lên giá cao sẽ tác động làm nhiều mặt hàng khác tăng giá, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội”, ông Đỗ Thắng Hải nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong lần điều hành giá tới, liên Bộ Công Thương-Tài chính sẽ dựa trên diễn biến thực tế giá xăng dầu thế giới và số tiền còn lại trong quỹ bình ổn để quyết định xem nên trích hay không trích quỹ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều 17/10. Ảnh: Hán Hiển

Đồng thời, rất có thể tính từ 1/1/2019 tới, thực hiện nghị quyết của UBTV Quốc Hội về thuế môi trường xăng dầu (tăng kịch trần từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng) thì tương đương 1 lít xăng sẽ tăng thêm 1 nghìn đồng nữa.

“Lúc đó, quỹ bình ổn chắc chắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành giá xăng dầu. Và chắc chắn khi ấy, liên bộ Công Thương-Tài chính sẽ có bàn bạc kỹ rồi báo cáo với trưởng ban điều hành giá là đồng chí Phó thủ tướng Vương Đình Huệ”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói thêm.

Trước đó, vào ngày 4/9, thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đã phát đi thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong quý II/ 2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2017 được ghi nhận là 5.105,537 tỷ đồng; số dư đến hết quý I/ 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là 4.526,141 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2018 (từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là 1.407,167 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2018 (từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là 2.126,225 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý giá thì lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý II/2018 là 5,312 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý II/2018 là 17triệu đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2018 (đến hết ngày 0/6/2018) là 3.812,378 tỷ đồng.

Hán Hiển

Bộ Công Thương đề nghị lùi thời điểm tăng thuế môi trường với xăng dầu(VietQ.vn) - Nếu tăng thuế môi trường với xăng từ đầu năm 2019, theo Bộ Công Thương sẽ làm tăng giá xăng dầu, tác động tới điều hành CPI của năm 2019.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang