Bộ GĐ&ĐT đổi thứ tự môn thi tránh quá tải cho thí sinh

author 10:00 08/03/2013

(VietQ.vn) - Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa điều chỉnh thứ tự các môn thi, tránh gây "quá tải" trong 1 ngày cho thí sinh.

Hơn 1 năm trước, một phóng viên giờ đang làm cho Chất lượng Việt Nam đã đề xuất với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc, phải thay đổi thứ tự các môn thi, để làm giảm căng thẳng cho các em.

Cụ thể, khối D không nên thi môn Toán và Văn cùng ngày (vì đều là 2 môn "nặng đô"). Khối C nên tách Văn ra một ngày.

Lúc đó, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học còn ngần ngại vì phải thay đổi. Song, phóng viên đã trình bày phương án "tổ hợp" thỏa mãn các điều kiện của kỳ thi. 

Đến hôm nay, 7/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức quyết định đổi thứ tự thời gian các môn thi:

Với khối C:    Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn (các năm trước thứ tự thi các môn là: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Với Khối B,   Toán, Sinh học, Hóa học (các năm trước thứ tự là: Sinh học, Toán, Hóa học).

Với Khối D:   Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn (các năm trước thứ tự là: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ).

Dưới đây là lịch chi tiết thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013:

1. Đối với hệ đại học

Đợt I, ngày 4 - 5/7/2013 thi đại học khối A, A1 và V: 

 

 

Hoàng Lan

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang