Bộ Giáo dục bãi bỏ cộng điểm bà mẹ Việt Nam Anh hùng

author 16:56 16/07/2013

(VietQ.vn) – Sau 1 tuần ra quy định, Bộ Giáo dục lại bãi bỏ quy định cộng điểm thi ĐH cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho Chất lượng Việt Nam biết, Bộ này đã quyết định bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT. Cụ thể:

Bãi bỏ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Bãi bỏ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

3. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Như vậy, không lâu sau khi khi ra quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tự mình bãi bỏ, trước sức ép của dư luận.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sau việc bãi bỏ này, có thể Bộ này sẽ hứng chịu thêm một lần sóng dư luận nữa.

Phương Đông

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang