Chất lượng sống

Du lịch

Bộ tộc 'kỳ lạ' sử dụng phân và nước tiểu bò làm kem chống nắng

author 07:03 18/05/2016

(VietQ.vn) - Hình ảnh độc đáo của Bộ tộc Mundari ở Nam Sudan thường xuyên sử dụng nước tiểu và phân bò làm kem chống nắng gây tò mò và kinh ngạc cho người xem.

Một người đàn ông của bộ tộc Mundari cho biết nước tiểu bò có tính kháng khuẩn rất cao. Người đàn ông này còn sử dụng nước tiểu bò để nhuộm tóc, vì khi khô nước tiểu giúp ông có bộ tóc nâu tự nhiên.

 

Người thuộc bộ tộc Mundari luôn uống trược tiếp sữa bò, sữa bò một trong những nguồn thực phẩm chủ yếu của họ.

 

Đàn bò là tài sản vô cùng quý giá của bộ tộc Mundari, họ thường xuyên thay phiên nhau bảo vệ chúng. “ Đàn bò là quan trọng nhất đối với bô tộc và họ sẽ bảo vệ đàn bò bằng mọi giá”.

 

Không chỉ dùng nước tiểu mà bộ tộc còn dùng phân bò để bôi lên làn da, nó được coi như một loại kem chống nắng, chất khử trùng và thuốc đuổi muỗi tự nhiên.

 

Gia súc được coi như thành viên trong gia đình, họ thường xuyên ngủ cùng những con bò.

 

Khoảng thời gian thư giãn của những cư dân bộ tộc Mundari. Họ thường xuyên sông hơi bằng cách đốt phân độc vật. Họ cho rằng điều này giúp làn da họ khỏe và tránh ánh nắng mặt trời.

 

Công việc chủ yếu của những người phụ nữ thuộc bộ tộc Mundari là vắt sữa bò và chăm sóc những con bò con mỗi ngày.

 

Những con bò thường được thả rông, nhưng đến tối mỗi con bè đều có những vị trí được quy định sẵn.

 

Hình ảnh người đàn ông tắm cho những con bò, việc tắm rửa giúp chúng không bị tấn công bởi những loài côn trùng trong đêm

 

Đàn bò thường được thả để chúng vượt qua con sông Nile ( Ai Cập) tự tìm thức ăn.

 

Hình ảnh cư dân bộ tộc Mundari tắm rửa sau một ngày làm việc vất vả .

 

Mỗi con bồ là biểu hiện của sự quyền uy, sự sung túc, no đủ.

 

Đàn ông của bộ tộc Mundari cần thách cưới ít nhất là một con bò.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang