Bộ trưởng KH&CN Lào thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

author 14:45 14/09/2018

(VietQ.vn) - Sáng 14/9, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN).

Tham dự lễ đón tiếp, về phía Việt Nam có ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; ông Trần Việt Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Đón tiếp Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh. Ảnh: Hán Hiển

Về phía Lào có ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào; ông Khamphoi Keokinnaly, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào; ông Viengthong Vongthavilay, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường cùng đại diện các vụ, văn phòng thuộc Bộ KH&CN Lào.

Đoàn Lào do ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Tổng cục TCĐLCL. Ảnh: Hán Hiển 

Phát biểu tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL bày tỏ vui mừng vì sự có mặt của Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào đến thăm và làm việc tại Tổng cục. “Việt Nam – Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc được hình thành và hun đúc trong quá trình lịch sử lâu dài.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có, quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ những năm gần đây ngày càng khởi sắc, bước đầu tạo nên nền tảng vật chất để liên kết và củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Thông qua các chương trình hợp tác trong khuôn khổ Ủy ban Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Lào, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung về trao đổi đoàn cấp cao, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực KH&CN của Lào, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Tổng cục TCĐLCL và Cục Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Lào trong những năm vừa qua luôn duy trì mối quan hệ hợp tác gắn bó sâu sắc trong phạm vi quốc tế và khu vực như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ), cũng như mối quan hệ song phương.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, bất kỳ một quốc gia nào cũng mong muốn đẩy mạnh phát triển hạ tầng tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm của đồng chí Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều đó khẳng định sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng nói riêng và Bộ KH&CN Lào nói chung đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhờ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này”, ông Nguyễn Hoàng Linh phát biểu.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu. Ảnh: Hán Hiển 

Tại buổi đón tiếp, thay mặt cho phía Lào, ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình từ phía Tổng cục TCĐLCL nói riêng và Bộ KH&CN Việt Nam nói chung.

“Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, bạn bè thân thiết đã có quá trình gắn kết lịch sử lâu dài. Thông qua chuyến thăm này, tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác thân tình giữa hai bên ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, nhất là trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói riêng và khoa học công nghệ nói chung.

Riêng về lĩnh vực KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thời gian tới chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía Việt Nam mà đặc biệt là từ Bộ KH&CN Việt Nam, Tổng cục TCĐLCL”, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara nói.

Cũng tại buổi đón tiếp, đại diện một số đơn vị chuyên môn của Tổng cục TCĐLCL đã giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng dọc theo chiều dài xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời, điểm qua những công tác, hoạt động, nhiệm vụ chính mà Tổng cục TCĐLCL đang thực hiện liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng – một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hệ thống KH&CN của Việt Nam.

Đoàn Việt Nam và đoàn Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào đã có cuộc thảo luận chung về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Ảnh: Hán Hiển 

Tiếp đó, đoàn Việt Nam cùng với đoàn Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào cũng đã có phiên thảo luận chung về các vấn đề thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, bàn thảo về những dự định hợp tác, những kế hoạch chung mà hai bên đã và đang cùng nhau ký kết, thực thi.

Phát biểu kết thúc buổi đón tiếp, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN đánh giá cao sự hợp tác nhiệt tình của Bộ KH&CN Lào đối với Việt Nam trong việc cùng thúc đẩy phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của cả hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng trong tương lai, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào nói chung và hợp tác về KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều bứt phá, điểm sáng mới.

“Về phía Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Bộ KH&CN Lào trong vấn đề xây dựng, phát triển các kế hoạch về phát triển KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Chúng tôi cũng sẽ góp sức để đào tạo cho Lào những chuyên gia về các lĩnh vực này. Tôi mong rằng trong tương lai, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng mà đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu của Lào sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của Lào. Đồng thời, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào đã được hun đúc từ lâu”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara. Ảnh: Hán Hiển

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara trao quà truyền thống cho ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL. Ảnh: Hán Hiển

Đoàn Việt Nam và đoàn Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hán Hiển

Trong khuôn khổ buổi đón tiếp, đoàn Việt Nam và đoàn Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào đã cùng chụp ảnh lưu niệm và trao cho nhau những món quà mang ý nghĩa truyền thống sâu sắc, làm bền vững thêm mối quan hệ hợp tác gắn bó Việt Nam – Lào.

Hán Hiển

Đoàn công tác Đảng ủy Bộ KH&CN Việt Nam làm việc với Đảng ủy Bộ KH&CN Lào(VietQ.vn) - Ngày 10/8/2018, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào đã diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Đảng ủy Bộ KH&CN Việt Nam và Đại diện Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ Lào.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang