Bộ trưởng KH&CN làm chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước hai giải thưởng lớn

authorMinh Hà 16:34 10/11/2015

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân làm chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Vụ thi đua – Khen thưởng - Bộ KH&CN đã tổ chức họp tổ công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Trong Buổi họp này, Ban tổ chức đã ông bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN và triển khai các công việc của Tổ công tác.

Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN và Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN theo các nội dung quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP (Khoản 2, Khoản 3 Điều 20, Điều 21) và Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN (Khoản 3 Điều 4 và Điều 5).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân làm chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CNBộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân làm chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Tại cuộc họp các thành viên của Tổ công tác đã đặt ra nhiều vấn đề để trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy công tác triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trước đó, tại Kết luận của Bộ trưởng trong cuộc họp ngày 2/11 về Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước sẽ có 21 thành viên bao gồm: Chủ tịch là Bộ trưởng; Phó chủ tịch là Chủ tịch Hội đồng chính sách KH&CN Quốc gia. GS.TSKH, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu và các nhà khoa học dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước chuyên ngành. 

Ông Đăng Quang Huấn - Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ KH&CN cho rằng, Bộ KH&CN tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 kế thừa kinh nghiệm, kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh của 4 lần trước đây (vào các năm 1996, 2000, 2005 và 2010) và Giải thưởng Nhà nước ba lần (vào năm 2000, 2005 và 2010).

Tuy nhiên, việc tổ chức xét tặng Giải thưởng đợt 5 có những nội dung mới so với những quy định của bốn đợt xét tặng Giải thưởng trước đây. Đặc biệt, tác giả công trình KH&CN được tặng Giải thưởng sẽ được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng và Tiền thưởng từ ngân sách Nhà nước với số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định Giải thưởng (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh); 170 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định Giải thưởng (đối với Giải thưởng Nhà nước). Ngoài quyền lợi nêu trên, tác giả còn được hưởng các quyền lợi khác liên quan đến Giải thưởng. 

Dự kiến giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng vào dịp Quốc khánh 2/9/2016.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang