Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Phát huy nội lực, nguồn nhân lực trí tuệ cao…phát triển KT-XH

author 15:43 01/11/2019

(VietQ.vn) - “Phát huy nội lực, nguồn nhân lực trí tuệ cao, khơi dậy tinh thần yêu nước, bản lĩnh ý chí của người Việt Nam, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

 Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh ST

Mới đây, Quốc hội dành thời gian 2 ngày để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Chia sẻ trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, động lực tăng trưởng của năm 2019 đến từ phía cung và cầu. Song song với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp chế biến chế tạo giữ vait rò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ đã chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực.

Thời gian qua, theo Bộ trưởng Dũng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng khá nhưng lạm phát được kiểm ở mức thấp; Cơ cấu nền kinh tế chuyển biến tích cực, đúng hướng, công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng; Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cải thiện mạnh mẽ; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực. “Diễn biến kinh tế thế giới khó lường trong khi độ mở nền kinh tế cao, Chính phủ xác định cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường khả năng thích ứng, chống chịu trước sự biến động bên ngoài, giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI”, Bộ trưởng nói và nhấn mạnh việc phải phát huy nội lực, nguồn nhân lực trí tuệ cao, khơi dậy tinh thần yêu nước, bản lĩnh ý chí của người Việt Nam, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, tạo đà xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh.

Bộ trưởng cho rằng, khu vực công nghiệp xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11% tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Khu vực dịch vụ cũng tăng trưởng tốt. Còn về sức mua, thị trương trong nước cũng tăng liên tục, kinh tế vĩ mô ổn định, thu nhập tăng, tổng cầu – cung duy trì tăng trưởng tích cực.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù nền kinh tế có đà tăng trưởng tốt nhưng trên cơ sở phân tích bối cảnh kinh tế thế gới còn nhiều khó khăn, thách thức, cân nhắc tình hình trong nước, các yếu tố cung cầu,…Chính phủ đề xuất mục tiêu năm 2020 ở mức hợp lý, tăng trưởng GDP đạt 6,8%, CPI tăng dưới 4%.

 Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang