Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Có 2 nước từng "trả lại" quyền đăng cai ASIAD

author 07:45 02/04/2014

(VietQ.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, từng có 2 nước trả lại quyền đăng cai ASIAD.

Trả lời báo chí về việc Việt Nam có đăng cai ASIAD 18 nữa hay không, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, trong lịch sử, từng có 2 nước trả lại quyền đăng cai ASIAD.

Việt Nam cũng chưa phải đóng bất kỳ khoản tiền "đặt cọc" nào khi đăng cai ASIAD năm 2019.

ASIAD 18 năm 2019 có được tổ chức ở Việt Nam ?

ASIAD 18 năm 2019 có được tổ chức ở Việt Nam ?

Về khoản kinh phí 150 triệu USD làm ASIAD 18, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên phân tích, năm 2010, khi làm dự án, chúng ta chưa tính đến thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, "nếu mình thấy không đủ khả năng thì có thể không tổ chức ASIAD 18".

Về việc có nhà đầu tư nào "ngỏ ý" vào ASIAD chưa, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định là đã có, tuy nhiên điều kiện của họ đưa ra xung đột với luật pháp Việt Nam, nên ta chưa đồng ý.

Chỉ khi nào Thủ tướng quyết định tổ chức ASIAD 18 thì mới tính đến chuyện kêu gọi doanh nghiệp đầu tư.

Hiện nay, Chính phủ đăng lắng nghe ý kiến của người dân về vấn đề này. Dự kiến tuần sau, Thủ tướng sẽ đưa ra quyết định có tổ chức ASIAD 2019 hay trả lại quyền đăng cai này cho nước khác.

Nguyễn Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang