Bộ trưởng Y tế không có tên trong danh sách ủy viên BCH Trung ương khóa 12

author 19:37 26/01/2016

(VietQ.vn) - Trong danh sách không trúng cử có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Chiều 26/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 đã công bố danh sách ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết).

Bộ trưởng Y tế không có tên trong danh sách ủy viên BCH Trung ương khóa 12

Nhiều người nuối tiếc vì trong thời gian qua, Bộ trưởng Tiến đã có nhiều quyết tâm để chỉnh đốn ngành y tế.

Các vị uỷ viên Bộ Chính trị tái đắc cử gồm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

9 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã xin rút khỏi danh sách ứng cử nhiệm kỳ này gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; phụ trách Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Nhiều uỷ viên Trung ương khoá 11 cũng tái đắc cử, như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải….

Một số vị Bí thư tỉnh uỷ trẻ tuổi cũng trúng cử Ban Chấp hành mới, như Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh; Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị.

Trong danh sách không trúng cử có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, người đã có nhiều phát biểu mạnh mẽ trên chính trường thời gian qua.

Ngày mai 27/1, BCH Trung ương khoá mới họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; UB Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang