Bộ Tư pháp có Thứ trưởng 41 tuổi

author 06:13 01/02/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 169/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng - Chánh văn phòng Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

 

Trước đây ông Trần Tiến Dũng thường xuyên điều hành họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp với vai trò Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn.

 

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp; Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp; Chánh văn phòng Bộ Tư pháp kiêm Chủ tịch công đoàn Bộ Tư pháp.

Như vậy, hiện nay Bộ Tư pháp có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Trần Tiến Dũng, Đinh Trung Tụng, Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc và Phan Chí Hiếu.

Trong đó, Thứ trưởng Lê Thành Long vừa qua đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ông Long sinh năm 1963 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, được đào tạo bài bản về chuyên ngành Luật, tốt nghiệp cử nhân luật tại Liên Xô (cũ), thạc sỹ luật tại Canada và bảo vệ luận án tiến sỹ về luật quốc tế tại Nhật Bản.

Theo Dân trí


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang