Bộ Tư pháp không hề nói Bộ Giáo dục cộng điểm sai tuyển sinh

author 07:07 24/08/2014

(VietQ.vn) - Cục trưởng Kiểm tra văn bản cho biết, Quyết định tính điểm ưu tiên của Bộ Giáo dục là đúng đắn.

Sự kiện: Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2016

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam ngày 22/8, Cục trưởng cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp, ông Lê Hồng Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 2961 là phù hợp với pháp luật hiện hành.

Bộ Giáo dục cộng điểm ưu tiên hoàn toàn chính xác

Bộ Giáo dục cộng điểm ưu tiên hoàn toàn chính xác

Theo đó, thay vì nhân hệ số 4/3 với điểm ưu tiên (với ngành có môn thi chính), sẽ quy đổi điểm từ hệ 40 điểm sang 30 điểm. Tuy nhiên, về bản chất, hai cách tính này là tương đương.

PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ cho biết, việc làm như vậy không làm thay đổi kết quả tuyển sinh, mà là trình bày dễ hiểu hơn...

Trước đó, điểm cần điều chỉnh duy nhất mà Bộ Tư pháp nhắc nhở Bộ Giáo dục và Đào tạo là Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ không có quyền ra Quyết định, mà phải là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 2961 của Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký ngày 14 tháng 08 năm 2014 đã thỏa mãn các yêu cầu này.

Trước đó, nhiều báo đã làm dư luận hiểu rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh các tính điểm ưu tiên với các ngành có môn thi chính.

Minh Nghĩa


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang