Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả liên tỉnh

author 05:45 05/09/2015

(VietQ.vn) - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả liên tỉnh; bước đầu thu giữ khoảng 300 chai rượu giả nhãn hiệu Chivas.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19h15 ngày 3/9, tại khu vực phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), tổ công tác Đội Chống hàng giả (Phòng PC46) tiến hành kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29E1-237.61 chở theo một thùng hàng lớn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng hàng có 48 chai rượu ngoại nghi giả.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả liên tỉnh; bước đầu thu giữ khoảng 300 chai rượu giả nhãn hiệu Chivas.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả liên tỉnh

Khai thác nóng, lái xe Quách Ngân Giang (SN 1979, HKTT xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội; hiện trú tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) thừa nhận số hàng trên là rượu giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quách Ngân Giang, Cơ quan CSĐT thu giữ 12 chai rượu ngoại giả thương hiệu lớn , 7 chai rượu có xuất xứ từ Lào, 65 vỏ chai rượu, cùng nhiều tem, nhãn, nắp chai, nút bi, dụng cụ để sản xuất rượu ngoại giả các loại.

Tại cơ quan điều tra, Quách Ngân Giang và vợ là Trần Thị Thanh Hoa (SN 1979, HKTT quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khai nhận, toàn bộ số rượu ngoại trên là rượu giả do Hoa trực tiếp sản xuất tại nhà, sau đó đưa Giang mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng rượu, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Vĩnh Phúc…

Đối tượng Quách Ngân Giang và vợ là Trần Thị Thanh Hoa đã mang các loại rượu ngoại giả đi tiêu thụ ở nhiều điểm tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc

Đối tượng Quách Ngân Giang và vợ là Trần Thị Thanh Hoa đã mang các loại rượu ngoại giả đi tiêu thụ ở nhiều điểm tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc

Để sản xuất rượu giả, Hoa thu mua vỏ chai Chivas cũ về tẩy rửa, đặt in tem, nhãn mác Chivas 12 rồi mua rượu Black (Lào) về sang chiết sang các chai rượu Chivas 12 dán tem rượu nhập khẩu để thành rượu ngoại giả, tung ra thị trường bán kiếm lời.

Căn cứ vào lời khai của hai vợ chồng Giang, Cảnh sát khám xét cửa hàng rượu Thanh Lan (ở đường Biên Hòa, TP Phủ Lý, Hà Nam), cửa hàng rượu Trung Thành (đường Lê Duẩn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), cửa hàng rượu Tú Anh (đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cửa hàng rượu số 17A hẻm 177/88 đường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và cửa hàng Thái Lan (đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội). 

Qua khám xét, Cảnh sát thu giữ hơn 300 chai rượu Chivas giả do vợ chồng Giang cung cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Một số hình ảnh PV Chất lượng Việt Nam ghi nhận được từ vụ việc:

Nhiều loại rượu ngoại giả, giá cao được hai đối tượng tự đóng chai, sản xuất, đem phân phối cho các đại lý

Nhiều loại rượu ngoại giả, giá cao được hai đối tượng tự đóng chai, sản xuất, đem phân phối cho các đại lý

Toàn bộ số rượu ngoại giả được đóng gói, gắn tem nhãn rất tinh vi, giả nhái tem nhãn của cơ quan chức năng

Toàn bộ số rượu ngoại giả được đóng gói, gắn tem nhãn rất tinh vi, giả nhái tem nhãn của cơ quan chức năng

cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét đối với 5 điểm tiêu thụ hàng giả của hai đối tượng trên. Tổng số rượu nghi làm giả bị thu giữ khoảng hơn 300 chai.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét đối với 5 điểm tiêu thụ hàng giả của hai đối tượng trên. Tổng số rượu nghi làm giả bị thu giữ khoảng hơn 300 chai.

Giang cùng vợ là Trần Thị Thanh Hoa khai nhận toàn bộ số rượu Chivas 12 giả do Hoa trực tiếp sản xuất tại nhà, sau đó đưa cho chồng mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng rượu, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Vĩnh Phúc…

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Tiến


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang