BOT Cai Lậy: Xả trạm tới 3 lần, giao thông vẫn tắc nghẽn

authorHuyền Bùi 15:21 01/12/2017

(VietQ.vn) - Ngày thứ 2 tái hoạt động, nhà đầu tư buộc xả trạm do các tài xế sử dụng tiền lẻ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Được biết, trạm thu phí BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào khoảng 9h sáng ngày 30/11 sau 30 ngày tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải cho xả trạm 2 lần do các tài xế xe sử dụng tiền lẻ để mua vé, người dân và tài xế bao vây “chiếm trạm”  hò hét, bấm còi xe inh ỏi đòi gặp chủ đầu tư để nói chuyện. Đã có 2 tài xế bị công an thị xã Cai Lậy tạm giữ để xử lý.

Sáng 1/12, diễn biến giao thông qua trạm thu phí Cai Lậy tiếp tục diễn biến phức tạp, ách tắc nghiêm trọng, buộc phải xả trạm lần thứ 3.

 
bot-cai-lay-xa-tram-lan-3-co-nen-dung-hay-khong-hoat-dong-thu-phi

 Trạm thu phí Cai Lậy xả trạm lần 3 trong đêm do tài xế sử dụng tiền lẻ 200 - 500 đồng để mua vé. Ảnh: vietnamnet

Báo Giao thông đưa tin, khoảng 2h sáng cùng ngày, 4 làn thu phí theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi miền Tây bị ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân do các tài xế cố tình sử dụng tiền lẻ với số tiền dư là 100 đồng và đòi nhân viên BOT phải trả lại đúng 100 đồng.

Nhân viên hướng dẫn cho các xe qua trạm nhưng các tài xế vẫn “cố thủ” tại chỗ vì cho rằng chưa mua vé thì chưa đi.

BOT Cai Lậy: Sau tài xế phản đối, giảm 20% mức thu phí(VietQ.vn) - Sau khi các tài xế phản đối mức giá thu phí và vị trí đặt trạm, sáng nay trạm thu phí Cai Lậy chính thức thu phí trở lại, giảm 20% so với mức giá quy định cũ.

Khi trạm thu phí BOT Cai Lậy mở thêm làn thu phí thứ 5, các tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ, làm cho giao thông qua trạm ùn ứ nghiêm trọng, bắt buộc phải xả trạm lần thứ 3 để giảm bớt tình trạng.

Trước tình hình đó, Công ty BOT Cai Lậy đã có cuộc họp để rút kinh nghiệm, và bài toán “có nên dừng thu phí hay không” vẫn đang là vấn đề khó trả lời.

Bùi Huyền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang