BTC khẳng định tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh không giải phẫu thẩm mỹ

author 13:10 10/11/2017

(VietQ.vn) - Trong báo cáo, một lần nữa BTC Hoa hậu Đại dương 2017 khẳng định tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không giải phẫu thẩm mỹ.

Ông Võ Việt Chung, Trưởng ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Đại dương 2017 đã có báo cáo gửi Bộ VH-TT-DL cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn theo yêu cầu. Trong báo cáo, một lần nữa BTC khẳng định tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không giải phẫu thẩm mỹ.

BTC Hoa hậu Đại dương 2017 khẳng định tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không giải phẫu thẩm mỹ

 Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Sau cuộc thi, trước ý kiến cho rằng Ngân Anh đã chỉnh sửa răng, mắt, cằm…, BTC cùng cô tiến hành đo đạc nhân trắc học tại cơ sở y tế có thẩm quyền.

Ngày 4/11, tân hoa hậu đã cùng BTC tới chụp X-quang mặt tại một trung tâm ở TP.HCM; chụp CT toàn bộ cơ thể tại Phòng khám đa khoa Hòa Hảo, TP.HCM. Ngày 6.11, bác sĩ Lê Thị Ngọc Nữ (chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ) kết luận Lê Âu Ngân Anh không thực hiện giải phẫu thẩm mỹ.

Ngoài ra, BTC cũng giải trình thêm những thông tin liên quan đến “dàn xếp kết quả”. BTC lý giải cuộc thi trải qua nhiều vòng thi và được chấm bởi các giám khảo chuyên môn theo phương thức độc lập. BTC không can thiệp vào kết quả từ vòng sơ tuyển, bán kết, chung kết.

Dù mới đăng quang nhưng tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã liên tiếp vướng phải những ồn ào về nhan sắc và nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, ông Lê Minh Tuấn - Cục phó cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cũng khẳng định, phía Cục sẽ xem xét báo cáo cụ thể từ phía Ban tổ chức cuộc thi để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu phát hiện thí sinh có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ xử phạt theo quy định hiện hành.

Theo quy định hiện hành (Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP) về thi người đẹp ghi rõ: "Thí sinh tham dự cuộc thi nhan sắc trong nước phải có vẻ đẹp tự nhiên. Mọi cuộc thi hoa hậu, người mẫu ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định thí sinh chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Vương Duy Biên - cùng các đại diện của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã có những chia sẻ về sự việc. Ông Vương Duy Biên cho biết, lỗi sai phần nhiều là ở ban tổ chức.

"Bộ chưa thu hồi giải thưởng của cuộc thi nhan sắc nào. Đây là vấn đề về con người và quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Nếu phải phạt, tôi nghĩ cần phạt người lớn - ban tổ chức, không phạt trẻ con - Hoa hậu Ngân Anh. Nếu ban tổ chức sai, phải xử lý, phạt thật nặng. Thậm chí, có thể dừng tất cả cuộc thi ban tổ chức đó xin cấp phép sau này hoặc cấm đơn vị tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí", ông Vương Duy Biên nói.

Á hậu Thùy Dung liên tiếp 'gặp họa' trước thềm chung kết Miss International 2017(VietQ.vn) - Á hậu Thùy Dung - Đại diện Việt Nam tại Miss International 2017 có dấu hiệu bị bệnh thuỷ đậu với loạt triệu chứng: sốt cao, nổi mẩn đỏ khắp người...

Dũng Linh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang