Bức xúc học sinh lấy gạch 'nện' đầu thầy giáo ở Bình Phước

author 11:09 02/12/2015

(VietQ.vn) - Trong lúc thầy giáo Tân đang trên đường từ nhà đến trường để dạy thì Nghĩa và Danh đứng ngay ngã 3 cách trường 1 km gọi thầy Tân lại rồi dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, sáng 1/12, Thiếu tá Hoàng Văn Thương, Trưởng Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết: Đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ đánh người gây thương tích gây xôn xao dư luận xảy ra sáng 27/11, tại KP.Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Theo điều tra ban đầu: Vào thời điểm trên, Công an thị trấn Tân Phú tiếp nhận tin báo về việc, tại khu vực tổ 2, KP.Tân Liên xảy ra vụ xô xát. Thầy giáo dạy tại trường PTTH Đồng Phú đã bị một số đối tượng đánh vào đầu gây thương tích phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú trong tình trạng nguy kịch.

Nghĩa và Danh tại cơ quan công anNghĩa và Danh tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, Công an thị trấn Tân Phú đã xác định được người bị hại tên Nguyễn Văn Tân (35 tuổi) giáo viên dạy môn Vật lý, trường PTTH Đồng Phú.

Hai đối tượng hành hung anh Tân gồm, Trần Công Chính Nghĩa (16 tuổi, ngụ ấp 9, xã Tân Lập, Đồng Phú) và Tôn Thất Danh (tức “Kỳ”, 18 tuổi ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú), cả hai đang học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú.

Báo Tiền Phong đưa tin, người dân đã đưa thầy Tân đến Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú, sau đó các bác sỹ chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu.

Hơn 1 tháng trước đó, tại trường THPT huyện Đồng Phú cũng xảy ra hành vi hành hung thầy giáo trên bục giảng.  Trao đổi với PV, thầy Đinh Kì Xa, Giáo viên trường THPT Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết: “Hầu như không 1 giáo viên nào đồng tình, bản thân tôi tôi cũng phản đối vấn đề này, đây là biểu hiện của sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức, do xã hội, môi trường bên ngoài tác động đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh”.

Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nói: “Công tác tuyên truyền giáo dục các em là trách nhiệmcủa giáo dục, thường xuyên nhắc nhở, không sử dụng áp lực nào cho các em, những em nào có hành vi sai thì giáo viên thông báo với gia đình, thứ 2 là sinh hoạt dưới cờ thì nhắc khéo, tránh tự ái của các em”. 

Thu Hường (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang