Buôn bán gà lậu, hàng giả sẽ tiếp tục phức tạp

author 05:59 12/07/2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn TP Hà Nội (BCĐ 127/TP) đã kiểm tra 15.899 vụ, xử lý 8.311 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phạt tiền, thu ngân sách và tịch thu hàng hóa lên đến 995 tỷ đồng.

 

Hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng cuối năm 2013, chiều 10/7. Ảnh: VGP/Anh Dũng


Theo báo cáo của BCĐ 127/TP cho biết mặc dù TP tập trung tối đa lực lượng để ngăn chặn nhưng tình hình buôn lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các thủ đoạn gian lận thương mại vẫn phức tạp, tinh vi, đa dạng, phổ biến là khai báo sai tên hàng, số lượng, chủng loại, xuất xứ; nhập khẩu hàng cấm; nhập hàng không khai; xuất nhập hàng không khai, khai sai về số lượng, trọng lượng, quy cách... Tình trạng trốn thuế cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT vẫn diễn biến phức tạp, với giá trị lớn. Tình trạng bán hồ sơ doanh nghiệp giả để mua bán hóa đơn nhằm trốn thuế, hợp thức các khoản chi bất hợp pháp đã xuất hiện...

Tại Hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng cuối năm 2013, chiều 10/7, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Xuân Bình cho rằng, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, UBND TP Hà Nội, tình hình gia cầm, thủy sản nhập lậu không rõ nguồn gốc cơ bản được ngăn chặn. Các lực lượng chức năng của thành phố đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm đến nay tình hình cơ bản đã lắng xuống.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu Hà Nội không tiếp tục quan tâm, buông lỏng quản lý thì rất có thể bùng phát tình trạng nhập lậu gia cầm, gà từ Trung Quốc tuồn sang qua các cửa khẩu biên giới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cảnh báo về sự tồn tại của một số tụ điểm “nóng” về buôn lậu, buôn bán hàng giả như cửa khẩu quốc tế Sân bay Nội Bài; chợ Đồng Xuân; các cửa khẩu Hải quan ở cảng ICD, Mỹ Đình, Yên Viên và một số tuyến phố chuyên buôn bán ở quận Hoàn Kiếm; chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm; khu vực bến xe, ga tàu; chợ gia cầm Hà Vĩ ở Thưởng Tín; chợ gà giống Đại Xuyên ở Phú Xuyên... Vì vậy, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả và những hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt sẽ còn diễn biến phức tạp.

Các đơn vị quyết liệt, tích cực triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong TP, tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng liên quân, liên ngành trên địa bàn mở các chiến dịch trọng tâm, trọng điểm tấn công chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Anh Dũng/CP

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang