Buôn trái cây TQ từ 4h sáng vẫn không qua mặt được CSGT Quảng Ninh
Chở 500 chim bồ câu từ vùng dịch cúm H7N9 Trung Quốc về Hải Dương tiêu thụ
Uông Bí: Đã đi xe ăn trộm lại còn ‘thách thức’ cảnh sát giao thông
Quảng Ninh: Phó Chủ tịch xã nổ súng ngăn ‘than tặc’, không vướng chuyện ‘về vườn’
Lúc 4h00 sáng ngày 27/3/2017, tại km 86 QL18, khu vực phường Nam Khê, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Đội TTKS GT 1-18 Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô tải gắn biển kiểm soát 34C- 156.37 do anh Cao Văn Đại (SN 1966, thường trú tại thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển hướng Bắc Giang - Quảng Ninh.
Qua kiểm tra trên xe, phát hiện xe chở 340kg Cam; 120 kg Táo; 200kg Lê (tổng trọng lượng 660kg) dán mác Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Số trái cây không rõ nguồn gốc bị phát hiện, thu giữ
Số trái cây không rõ nguồn gốc bị phát hiện, thu giữ
Chỉ chưa đầy một tiếng sau, cũng tại địa điểm này, tổ công tác 1-18 kiểm tra xe ô tô tải gắn biển kiểm soát 29C-804.20 do anh Trần Hữu Luyện (SN 1974, trú ở đội 8, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển hướng Bắc Giang - Hạ Long.
Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 280 kg Táo; 300 kg Cam; 80 kg Lê (tổng trọng lượng 660 kg), toàn bộ số hoa quả trên cũng dán mác Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Lí giải nguyên nhân khu vực này xuất hiện nhiều xe tải chở trái cây không rõ nguồn gốc đi qua, Đại úy Nguyễn Xuân Tiến - Đội trưởng Đội TTKS GT 1-18 cho biết: “Hiện lực lượng chức năng đang kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và trên đường vận chuyển về TP Hạ Long nên các đối tượng đã vận chuyển theo hướng Lạng Sơn quay ngược về TP Hạ Long để tiêu thụ”.
Hiện toàn bộ số hoa quả trên, Đội 1-18 đã bàn giao cho đội QLTT số 6 (TP. Uông Bí) để xác minh làm rõ và xử lý theo chức năng.
Trước đó, vào ngày 17/3, tại km 87 QL18 thuộc phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Đội TTKS GT 1-18 phát hiện một xe tải vận chuyển 50 lồng chim bồ câu (số lượng 500 con), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Theo lời khai của lái xe, số chim bồ câu này có nguồn gốc từ Trung Quốc (từ vùng dịch cúm H7N9) vận chuyển về một nhà hàng tại Hải Dương để tiêu thụ.
V. CƯỜNG