‘Nóng ruột buốt gan’ nhìn cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Quảng Bình

author 19:20 16/04/2016

(VietQ.vn) - Trong khoảng một tuần trở lại đây, người dân sống ven bờ biển tỉnh Quảng Bình liên tục phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ biển.

Sự kiện: Vụ cá chết hàng loạt ở Miền Trung

Theo những tin tức mới nhất trên báo Vietnamplus, ngày 15/4, Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Bình khẳng định, những ngày qua trên vùng biển tỉnh Quảng Bình có hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Hiện tượng lạ bất thường trên bắt đầu từ ngày 10/4, tại bờ biển các xã Quảng Đông, Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Liên tục trong tuần qua, dọc bờ biển Quảng Bình xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ

Liên tục trong tuần qua, dọc bờ biển Quảng Bình xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ. Ảnh Tuổi Trẻ

Tiếp tục những ngày sau đó, hiện tượng cá chết trắng tiếp tục lan rộng xuống phía Nam ở vùng biển các xã Ngư Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình). Đặc biệt đến ngày 14/4, cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển, chủ yếu là các loài cá ven bờ sống ở tầng đáy như: cá phèn, cá phèn đổng, cá đục, cá liệt, cá bò...

Bà Lê Thị Cẩn, người dân xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, những ngày qua hằng ngày bà nhặt trên biển Quảng Phú gần 10kg cá biển các loại nhưng chỉ nhặt về nấu cho lợn ăn chứ cũng không dám ăn. Ngoài ra cá nuôi trong lồng tại một số nhà hàng nổi trên khu vực sông Nhật Lệ cũng có hiện tượng chết hàng loạt, xác định khoảng 1.000kg chủ yếu là cá mú, cá hồng...

Anh Phạm Minh Công, chủ nhà hàng Biển Đông (phường Hải Thành, thành phốĐồng Hới), cho biết, hơn 400kg cá mú trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình mới mua về để bán cho khách bỗng nhiên chết hàng loạt, không xác định được nguyên nhân. Hiện gia đình phải mua nước tại các chủ tàu đi biển về để nuôi cá nhằm đề phòng bất trắc xảy ra...

Nhiều ngư dân nhận định, nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể liên quan đến vấn đề nước thải từ các khu công nghiệp lớn đóng ven biển

Nhiều ngư dân nhận định, nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể liên quan đến vấn đề nước thải từ các khu công nghiệp lớn đóng ven biển. Ảnh Dân Trí

Nhiều ngư dân đi biển lâu năm ở tỉnh Quảng Bình cho biết, trong mấy chục năm qua, chưa có năm nào xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt như thế này. Nhiều ngư dân nhận định, tình trạng cá chết hàng loạt trong thời gian qua rất có thể liên quan đến vấn đề nước thải từ các khu công nghiệp lớn, đóng ven biển.

Theo lời các ngư dân bám biển lâu năm, tình trạng cá chết bất thường trôi dạt hàng loạt vào bờ biển rất có khả năng liên quan đến nước thải công nghiệp tại một số khu công nghiệp dọc bờ biển trong khu vực này. Đặc biệt là khu công nghiệp Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, giáp với vùng biển Quảng Bình.

Nhiều người dân ở huyện Quảng Trạch cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt rồi trôi dạt vào bờ biển không chỉ riêng ở Quảng Bình mà dọc bờ biển nhiều xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Hải (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng xảy ra tình trạng trên.

Những ngày đầu tháng 4, tình trạng cá chết hàng loạt cũng xuất hiện tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Những ngày đầu tháng 4, tình trạng cá chết hàng loạt cũng xuất hiện tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh Dân Trí

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Hoàng Viết Thông, Chi cục phó Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra mẫu nước biển, mẫu cá biển chết, để làm rõ nguyên nhân tình trạng cá chết hàng loạt bất thường trôi dạt vào bờ biển những ngày qua.

>> Lời chào từ dàn ‘hoa cẩm chướng’ làm nên sức mạnh pháo binh Việt Nam

Nguyễn Yên (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang