Tin tức

Tin trong nước

Trắng đêm giải cứu hồ Hoàng Cầu khỏi lớp cá chết trắng thối mặt nước

author 09:27 09/06/2016

(VietQ.vn) - Hơn 400 người trắng đêm vớt hàng chục nghìn con cá chết hàng loạt để giảm ô nhiễm và bơm Oxy nhằm cứu sinh vật còn sống dưới hồ Hoàng Cầu.

Sau cơn mưa nhỏ đêm hôm trước, từ sáng sớm ngày 8/6 ở hồ Hoàng Cầu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt nổi lên trên mặt nước. Ảnh Dân Trí

Cá chết trắng dạt vào bờ, trong đó có nhiều con khá to. Ảnh Dân TríCá chết chủ yếu là loại có trọng lượng khoảng trên dưới 1kg. Ảnh Dân TríÔng Trần Doãn Mậu (Ba Đình, Hà Nội) tay cầm con cá mè khoảng trên dưới 5kg vừa vớt lên từ mép hồ. Người dân sống gần hồ cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện từ đêm hôm qua. Ảnh Dân TríLoài cá chết nhiều nhất là cá trôi. Ảnh Dân TríCá chết dần dồn về một góc hồ, bắt đầu bốc mùi khó chịu. Ảnh Dân TríLượng cá chết ngày càng lớn gây ô nhiễm hồ Hoàng Cầu. Ảnh Dân TríCá phơi bụng trắng dọc theo mép hồ. Ảnh Dân TríCá chép vàng nặng tới vài kg cũng chung cảnh ngộ. Ảnh Dân TríMặt hồ nổi đầy cá chết hàng loạt khiến người dân lo lắng. Ảnh Dân TríDù các chết nhiều, nhưng một số người vẫn tiếp tục ra hồ câu cá. Ảnh Dân TríTrước tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu hơn 400 nhân viên từ nhiều đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã làm việc từ 19h tối ngày 8/6 đến hơn 1h sáng ngày 9/6 để vớt hết số cá chết nổi trắng mặt hồ Hoàng Cầu, Đống Đa. Ảnh VnExpresssNhững chiếc thuyền của Công ty thoát nước Hà Nội liên tục cập bờ đưa cá chết lên xe chờ sẵn. Ảnh VnExpressHiện tượng cá chết bắt đầu từ sáng 8/6. Ban đầu cá thoi thóp nổi, đến trưa và chiều tối, hàng nghìn con cá lớn nhỏ phơi bụng khắp mép nước. Các loại cá chết chủ yếu là mè, trắm, trôi, chép... có trọng lượng 0,5-4kg. Ảnh VnExpressSau khi cá chết được vớt sạch, các chế phẩm làm sạch nước được đưa vào xử lý trong đêm. công nghệ thủy sinh làm sạch nguồn nước sẽ được áp dụng trong những ngày tiếp theo. Ảnh VnExpress12h khuya, những người dân hiếu kỳ vẫn có mặt để theo dõi cuộc giải cứu môi trường hồ hiếm có từ trước tới nay. Ảnh VnExpressQuanh hồ, hơn chục chiếc xe xử lý chất thải của Công ty Môi trường đô thị, Công ty thoát nước Hà Nội chờ để chở cá chết đi tiêu huỷ. Ảnh VnExpressVen hồ giáp đoạn đường Hoàng Cầu, nhân viên của công ty thoát nước Hà Nội chèo thuyền dùng vợt hớt hết rác nổi. Ảnh VnExpressMáy sục, tạo oxy từ Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn) được đưa về về hồ Hoàng Cầu, nhằm cứu số cá còn sống trong hồ. Ảnh VnExpressNhiều lực lượng túc trực suốt đêm để đảm bảo vớt toàn bộ cá chết hàng loạt, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh VnExpress

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang