Cá chết nhiều ở vịnh Bái Tử Long do vi rút gây hoại tử thần kinh

author 14:43 15/08/2016

(VietQ.vn) - Đó là kết quả xét nghiệm của Cục Thú y dựa theo 6 mẫu cá chết được lấy từ khu vực Bến Do - TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh, công bố vào sáng nay 15/8.

Tại kết quả xét nghiệm của Cục Thú y nêu rõ, 2/6 mẫu cá được phát hiện dương tính với vi rút gây hoại tử thần kinh trên cá biển, kết quả dựa trên phân tích bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Đây là 6 mẫu cá (cá song, cá vược, cá giò) được lấy từ lồng bè nuôi cá của 2 hộ tại khu vực Bến Do là Bùi Văn Xuân (4 mẫu ), Ngô Thị Chanh (2 mẫu).

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của cơ quan Thú y vùng II - Cục Thú y. Ảnh QTV

Trước đó, Chất lượng Việt Nam có đưa tin về hiện tượng cá chết nhiều ở ở khu vực Bến Do, bên bờ vịnh Bái Tử Long, TP. Cẩm Phả.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, các loại cá chết chủ yếu là cá giò, cá song, cá vược..., trong đó loại cá chết nhiều nhất là cá giò, ước tính ban đầu khoảng 5 tạ.

Suy đoán trước đó của một số hộ nuôi cá, có thể do cho cá ăn quá no lại gặp mưa lớn kéo theo bùn đất, nước thải của các công ty than từ trên bờ đổ xuống khiến cá chết. Bởi vậy mới có chuyện cá chết chỉ tập trung ở một số lồng bè và diễn ra trong thời gian ngắn rồi thôi.

Liên quan đến nghi vấn nguồn nước trên vịnh Bái Tử Long bị ô nhiễm, báo chí từng phản ánh hành vi xả nước thải trực tiếp từ lò giếng của Công ty than Thống Nhất ra vịnh, khiến nước ở khu vực Vũng Đục bị vàng khè. Hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty than Thống Nhất sau đó đã bị Cục cảnh sát môi trường đã phạt hàng trăm triệu đồng.

VIẾT CƯỜNG

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang