Xôn xao hình ảnh 'kết liễu' cá mập hổ khổng lồ tại Australia

author 18:48 12/08/2015

(VietQ.vn) - Mới đây hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội về một con cá mập hổ bị giết chết tại Australia gây xôn xao. Xác của con cá mập đã được bàn giao cho Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Australia.

Telegraph đưa tin theo thông tin từ các nhà chức trách Úc, hình ảnh mới được đăng tải về con cá mập hổ dài khoảng 13 feet (tương đương 3,96 mét), bị giết chết tại phía Đông Australia. Tuy nhiên những thông tin về con cá mập này còn chưa rõ ràng.

Các bức ảnh này đã được đăng tải trên trang facebook cá nhân của Geoff Brooks, một cư dân của Byron Bay (Bắc Wales). Theo đó, ngư dân này cho biết ông đã bắt được con cá mập này vào cuối tuần trước. Và xác của con cá mập đã được bàn giao cho Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Australia.

Cá mập hổ dài 3,96 mét bị giết chết tại phía Đông Australia

Cá mập hổ dài 3,96 mét bị giết chết tại phía Đông Australia

Tuy nhiên, phía cơ quan khoa học quốc gia Australia cho biết: “Chúng tôi không biết bất cứ thông tin nào về địa điểm cũng như ngư dân đã bắt con cá mập trên. Đây chắc chắn là một con cá mập hổ chứ không phải cá mập trắng như thông tin được đăng tải trước đó."

Một phát ngôn viên của chính quyền Wales trao đổi với Fairfax Media rằng: “Kích thước này không phải là bất thường đối với một con cá mập hổ.”

Một nhóm bảo vệ động vật ở địa phương cho biết, trong tuần qua con cá mập này được cho là bị bắt tại biển Nine Mile, phía Bắc vịnh Byron. Nhưng cũng có những gợi ý cho rằng con cá mập này đã chết sau khi dính phải móc mồi lớn chuyên sử dụng để tiêu hủy cá mập.

Một ngư dân tên Matthew đã chia sẻ với tờ báo địa phương Northern Star rằng, trước đây ông đã bắt được một con cá mập nhưng giữ răng của nó làm quà lưu niệm. 

Một ngư dân cho biết con cá mập khổng lồ này bị bắt vào cuối tuần trước

Một ngư dân cho biết con cá mập khổng lồ này bị bắt vào cuối tuần trước

Trước sự kiện này, khoảng 200 người đang có mặt trên những bãi biển quanh vịnh Byron đã tổ chức một cuộc họp vào tối thứ Hai vừa qua để thảo thuận về con cá mập. Khoảng 95% người ủng hộ việc tiêu hủy con cá mập này. Và việc tiêu hủy sẽ tập trung vào những con cá mập trắng lớn thường xuyên được phát hiện trong khu vực.

Trong những năm gần đây đang có một loạt các cuộc tấn công cá mập ngoài khơi bờ biển phía Đông và Tây Australia, trong đó có nhiều trường hợp cá mập tử vong. Tadashi Nakahara, một người lướt sóng 41 tuổi đến từ Nhật Bản cho biết anh đã bị thương nặng vào tháng Hai tại một bãi biển phía Bắc Wales và hai người khác bị thương vong do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công cá mập gần đây.

Bảo Ngọc


 

Telegraph đưa tin theo thông tin từ các nhà chức trách Úc, hình ảnh mới được đăng tải về con cá mập hổ dài khoảng 13 feet (tương đương 3,96 mét), bị giết chết tại phía Đông Australia. Tuy nhiên những thông tin về con cá mập này còn chưa rõ ràng.
Các bức ảnh này đã được đăng tải trên trang facebook cá nhân của Geoff Brooks, một cư dân của Byron Bay (Bắc Wales). Theo đó, ngư dân này cho biết ông đã bắt được con cá mập này vào cuối tuần trước. Và xác của con cá mập đã được bàn giao cho Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Australia.
Tuy nhiên, phía cơ quan khoa học quốc gia Australia cho biết: “Chúng tôi không biết bất cứ thông tin nào về địa điểm cũng như ngư dân đã bắt con cá mập trên. Đây chắc chắn là một con cá mập hổ chứ không phải cá mập trắng như thông tin được đăng tải trước đó."
Một phát ngôn viên của chính quyền Wales trao đổi với Fairfax Media rằng: “Kích thước này không phải là bất thường đối với một con cá mập hổ.”
Một nhóm bảo vệ động vật ở địa phương cho biết, trong tuần qua con cá mập này được cho là bị bắt tại biển Nine Mile, phía Bắc vịnh Byron. Nhưng cũng có những gợi ý cho rằng con cá mập này đã chết sau khi dính phải móc mồi lớn chuyên sử dụng để tiêu hủy cá mập.
Một ngư dân tên Matthew đã chia sẻ với tờ báo địa phương Northern Star rằng, trước đây ông đã bắt được một con cá mập nhưng giữ răng của nó làm quà lưu niệm. 
Trước sự kiện này, khoảng 200 người đang có mặt trên những bãi biển quanh vịnh Byron đã tổ chức một cuộc họp vào tối thứ Hai vừa qua để thảo thuận về con cá mập. Khoảng 95% người ủng hộ việc tiêu hủy con cá mập này. Và việc tiêu hủy sẽ tập trung vào những con cá mập trắng lớn thường xuyên được phát hiện trong khu vực.
Trong những năm gần đây đang có một loạt các cuộc tấn công cá mập ngoài khơi bờ biển phía Đông và Tây Australia, trong đó có nhiều trường hợp cá mập tử vong. Tadashi Nakahara, một người lướt sóng 41 tuổi đến từ Nhật Bản cho biết anh đã bị thương nặng vào tháng Hai tại một bãi biển phía Bắc Wales và hai người khác bị thương vong do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công cá mập gần đây.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang