Cá ngừ lại bị tư thương ép giá

author 08:40 23/02/2016

Sau Tết Nguyên đán, giá cá ngừ đại dương bất ngờ rớt mạnh, ngư dân không rõ nguyên nhân, còn ngành chức năng thì bảo không thể can thiệp

Ngày 22-2, ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ và chợ cá Nam Trung Bộ (đóng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết những ngày này tiếp nhận hàng trăm tàu câu cá ngừ đại dương của Nam Trung Bộ cập bến. Mỗi tàu trung bình thu được 2 tấn cá nhưng ngư dân không vui do giá cá quá thấp.

Dọa sẽ còn giảm tiếp

Theo ông Hiếu, giá cá tại cảng hiện chỉ còn 93.000 đồng/kg, trong khi trước Tết là 110.000 đồng/kg. Ông Hiếu cho rằng nhiều tư thương, chủ nậu thấy sản lượng cá lớn nên ép giá xuống.

Ngư dân Trần Văn Đạt - chủ 2 tàu cá ngừ đại dương ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang - cho biết: “Các chủ nậu tuyên bố sẽ hạ giá tiếp trong thời gian tới. Họ còn khẳng định bây giờ là chu kỳ giảm giá, đến cuối năm mới tăng trở lại”.

Cá ngừ về cảng cá Hòn Rớ khá nhiều nhưng không được giá

Tại Phú Yên, giá cá ngừ đại dương còn thấp hơn, hiện chỉ ở mức 80.000 đồng/kg, giảm khoảng 25.000 đồng so với trước Tết Nguyên đán. Ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa - cho rằng tư thương lấy cớ giá xăng dầu giảm nên ép giá cá giảm theo. “Giới thu mua đưa ra lý do hết sức vô lý để giảm giá cá. Chi phí cho cả chuyến biển đâu chỉ có xăng dầu. Khổ nỗi là nhà nước đang thả nổi giá cá ngừ nên tư thương dễ bề ép giá” - ông Thuẫn bức xúc.

Ông  Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty CP Bá Hải, cho biết công ty đang mua cá ngừ đại dương với giá 90.000 đồng/kg. Giá này có giảm so với trước Tết Nguyên đán do giá cá ngừ ở thị trường thế giới giảm.

Tuy nhiên, trên một số trang mạng mua bán cá trong ngày 22-2, giá cá ngừ đại dương trên thị trường thế giới vẫn ổn định. Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Phú Yên, cũng cho rằng giá cá ngừ trên thị trường thế giới hiện vẫn ổn định nhưng không hiểu vì lý do gì tư thương lại mua với giá quá thấp.

Vấn đề vĩ mô (?)

Ông Phương thừa nhận việc tư thương ép giá cá ngừ đã từng xảy ra nhưng cơ quan chức năng không thể can thiệp. “Tư thương lấy cớ giá xăng dầu giảm nên giá cá phải giảm là sai. Biết tư thương ép giá ngư dân nhưng đành chịu. Chỉ khi nghề câu cá ngừ hoạt động theo chuỗi thì may ra cơ quan chức năng mới kiểm soát được giá cá, ngư dân không bị thiệt thòi” - ông Phương phân trần.

Ông Trần Ngọc Nhạn, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Phú Yên, còn cho rằng giá cá ngừ đại dương là “vấn đề vĩ mô”, chi cục không thể can thiệp.

Ông Võ Khắc Én, Phó chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngư dân tỉnh này đã chuyển qua câu tay kết hợp ánh sáng (câu đèn) nên đạt sản lượng cao hơn câu truyền thống. Tư thương cho rằng cách câu mới làm giảm chất lượng cá nên ép giá. Tuy nhiên, sau khi tập huấn và yêu cầu ngư dân thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng cá câu nhưng tư thương vẫn ép giá.

Phải vươn ra thị trường nước ngoài

Ông Lê Tấn Hồng (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), ngư dân được Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên cử tham gia thí điểm khai thác cá ngừ đại dương theo công nghệ hiện đại trên tàu Yanmar 01 của Nhật, cho rằng để không bị tư thương ép giá, chỉ còn cách áp dụng công nghệ đánh bắt hiện đại. “Áp dụng công nghệ của Nhật, cá đánh bắt được có chất lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật với giá cao mới không lo bị tư thương trong nước ép giá” - ông Hồng nói.

Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang