Bình Thuận: Ngư dân chôn cất xác cá voi nặng 4 tấn dạt vào bờ

author 10:35 12/05/2015

(VietQ.vn) - Xác vá voi nặng 4 tấn dạt vào biển Bình Thuận được chôn cất theo nghi lễ truyền thống của người đi biển. Sau vài năm sẽ khai quật hài cốt cúng để cúng.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, trưa 11.5, một con cá voi (ngư dân thường gọi là cá ông) ước nặng trên 4 tấn đã chết và trôi dạt vào bờ biển Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Con cá voi có chiều dài khoảng 6m, vòm miệng rộng hơn 1m, ước nặng khoảng gần 4 tấn. 

Xác cá voi dạt vào bờ biển Bình Thuận được gọi là cá Ông Thông

Xác cá voi dạt vào bờ biển Bình Thuận được gọi là cá Ông Thông. Ảnh Thanh Niên

Theo ông Lê Văn Lanh (một lão ngư ở P.Mũi Né) thì cá voi này được ngư dân gọi là cá ông thông. Đây là dòng cá voi không răng, rất hiền. Loại cá này được gọi là cá Ông Thông vì có mắt lồi, trên lưng có ba chóp hình trái khế và trên toàn thân da đều có kẻ ô, chấm bi rất đẹp mắt. Loại cá Ông Thông này thường giúp đỡ, che chở thuyền bè của ngư dân khi gặp nạn hoặc gặp sóng to gió lớn nên được ngư dân rất tôn kính thường chôn cất và thờ trong dinh, vạn.

Chiều 11/5, xác cá voi vẫn còn nằm trên bãi biển do người dân địa phương theo phong tục đề nghị chôn cá tại bãi biển, sau ba năm thì bốc cốt đưa vào Vạn để thờ. Tuy nhiên biên phòng và chính quyền địa phương vẫn chưa có ý kiến thống nhất do lo sợ ô nhiễm môi trường. Sáng 12.5, ngư dân địa phương làm lễ chôn cất cá theo nghi lễ truyền thống của người đi biển. Sau vài năm sẽ khai quật hài cốt đưa vào “vạn thờ” để cúng theo phong tục truyền thống của ngư dân Mũi Né, theo báo VTC News.

Phương Khanh (T/h)
 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang