Các vụ bắt giữ hàng tấn thịt hôi thối năm 2015 trên cả nước

author 19:07 25/12/2015

(VietQ.vn) - Hoạt động buôn lậu thịt, nầm, lòng,... đông lạnh đang ngày càng tinh vi. Điều đó giải thích vì sao thịt bẩn bị lực lượng chức năng bắt giữ liên tục trên khắp cả nước. Dưới đây là 6 vụ bắt giữ thịt hôi thối lớn nhất trong năm 2015 ở Việt Nam.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

8 tấn mỡ thối trên đường ra Hà Nội tiêu thụ

Ngày 14/8, trung tá Nguyễn Quốc Ân, Trạm trưởng Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị này đã bắt giữ 1 chiếc xe tải chở hơn 8 tấn mỡ thối, không nguồn gốc đang trên đường đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 13/8, tổ tuần tra, kiểm soát Trạm CSGT Quốc lộ 1A đang làm nhiệm vụ tại km 274+500 thuộc địa bàn xã Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đã phát hiện chiếc xe khách mang BKS 77C-050.85 lưu thông hướng Thanh Hóa - Ninh Bình vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

chiếc xe tải chở hơn 8 tấn mỡ thối

Chiếc xe trên chở hơn 8 tấn mỡ động vật hôi thối. Ảnh: Người lao động

Qua kiểm tra xe, lực lượng CSGT đã phát hiện chiếc xe trên chở hơn 8 tấn mỡ động vật hôi thối không rõ nguồn gốc, do Nguyễn Văn Sáng (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển.

Theo lời khai của lái xe Sáng, toàn bộ số mỡ thối trên được một người gửi từ Quảng Ngãi ra Hà Nội để tiêu thụ, khi qua Ninh Bình đã bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Xe tải chở hơn 6 tấn nầm, thịt bốc mùi hôi thối

Vào lúc 9h20 ngày 11/11, tại km 335, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Nguyễn Hoành Long, thuộc Trạm CSGT quốc lộ 1A, Phòng CSGT, Công an Thanh Hóa làm tổ trưởng đã phát hiện xe đông lạnh do Nguyễn Quốc Huy (SN 1981), trú tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam vi phạm luật giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Qúa trình kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe chở 102 thùng xốp, bên trong đựng toàn nầm, thịt đã bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trọng lượng 6,1 tấn.

Theo tài xế Nguyễn Quốc Huy thì số hàng nói trên được vận chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm và hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bắt xe tải chở hàng chục tấn xương thối

Khoảng 20h30 phút ngày 9/11, trên Quốc lộ 1A, tại Km 410 thuộc địa phận xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An. Chiếc xe tải mang BKS 37C-04312, đã được Phòng PC 49 phối hợp với các lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra. 

 Số xương động vật hôi thối bị thu giữ. Ảnh: Lao Động

Khi kiểm tra giấy tờ, tài xế được xác định là Hồ Đạt Thanh (SN 1987), trú tại Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Lúc đó trên xe có chở nhiều xương động vật hôi thối với khối lượng hàng chục tấn, chủ lô hàng trên là ông Lại Thế Khoa (SN 1967), trú tại Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Được biết, số hàng này thu gom tại các lò mổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khi lô hàng đang vận chuyển ra thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội để tiêu thụ thì bị “kiểm tra”. Số xương hôi thối sẽ được đơn vị vận chuyển đi để tiêu hủy. 

Tuồn 5 tấn thịt heo thối tẩm hóa chất vào chợ công nhân

Sáng 19/11, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cùng nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang hai xe tải chở gần 5 tấn thịt heo hôi thối đang tuồn vào khu chợ thực phẩm dành cho công nhân tối 18/11.

Theo kế hoạch, chiều 18/11, tổ công tác của C49 đã có mặt tại tỉnh Bình Dương để họp nghiệp vụ cùng công an tỉnh Bình Dương và một số đơn vị liên quan, lên kế hoạch bắt quả tang các xe tải chuyên chở thịt heo giết mổ lậu từ tỉnh Đông Nai về Bình Dương tiêu thụ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng đã mai phục, kiểm tra hai chiếc xe tải đang dừng đậu tại gần chợ Đông Đô (P.An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) chuẩn bị đưa hàng vào khu vực chợ thực phẩm dành cho công nhân này.

Qua kiểm tra hai xe tải, cơ quan chức năng phát hiện hai xe tải chở hơn 4,5 tấn thịt heo đông lạnh, cùng hàng trăm kg phụ phẩm hôi thối khác. Chủ nhân của lượng thịt heo nói trên là ông Nguyễn Văn Cao (ngụ TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bước đầu ông Cao khai nhận vận chuyển lượng thịt heo trên từ huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) về thị xã Thuận An (Bình Dương) tiêu thụ. Toàn bộ lượng thịt heo nói trên đều không có nguồn gốc rõ ràng và cũng không có giấy chứng nhận kinh doanh.

Một tấn da, nội tạng trâu bò thối tuồn vào Hà Nội

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 18/12, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông số 8 thuộc Phòng Cảnh cảnh giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại Km 203 quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C - 411.69 lưu thông về nội thành chở theo 1 tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Tài xế xe tải là Nguyễn Đức Hùng (40 tuổi, ngụ ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Bước đầu, tài xế Hùng khai nhận số nội tạng trên được mua vào sáng nay tại địa xã Trị Thủy, huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội), đang trên đường chở về nội thành Hà Nội bán cho các nhà hàng đặc sẳn, các chợ lớn... thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bắt 2 tấn thịt heo thối sắp lên bàn ăn

Vụ bắt giữ thịt bẩn diễn ra vào sáng 22/12 tại căn nhà số 108/2 quốc lộ 1A, đoạn gần cầu vượt Quang Trung, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM. Chủ lô hàng là ông Cao Chí Đông (37 tuổi, quê Bến Tre).

2 tấn thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch2 tấn thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh: Zing News

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an TP HCM) phối hợp với Chi cục Thú y TP HCM, Quản lý thị trường bất ngờ ập vào ngôi nhà trên để kiểm tra thì phát hiện 40 thùng xốp (loại 55 kg) chứa đầy thịt heo sữa, vú heo chuẩn bị đưa đi giao cho các nhà hàng, quán nhậu…

Theo cơ quan chức năng, thịt heo chứa trong các thùng xốp ghi chi chít chữ Trung Quốc đang đổi màu và bốc mùi hôi thối. Số thực phẩm này có thể được nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam, sau đó vận chuyển vào TP HCM bằng đường bộ.

Thu Huyền (T/h)


 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang