Cách cắm hoa cúc giản dị, thanh tao tặng thầy cô ngày 20/11

author 07:01 10/11/2014

(VietQ.vn) – Một đôi chậu hoa cúc lớn nhỏ vừa giản dị lại thanh tao đặt cạnh nhau, thân thương, trìu mến sẽ là món quà đầy ý nghĩa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 sắp tới.

Nguyên vật liệu cắm hoa cúc giản dị, thanh tao tặng thầy cô ngày 20/11:

-        Chậu đất nung: Chọn một chậu to và một chậu nhỏ để tạo thành đôi dễ thương, bạn có thể dùng nhiều chậu tùy ý

-        Hoa cúc xanh và hoa cúc trắng nhụy xanh, có thể thêm hoa cẩm tú cầu hoặc loại hoa lớn khác có tông màu xanh vàng nhạt gần với màu hoa cúc

-        Xốp cắm hoa và một vỏ chai nhựa

Hai bình hoc cúc thanh khiết, tươi đẹp và trìu mến dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

 

Hai bình hoc cúc thanh khiết, tươi đẹp và trìu mến dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Ảnh minh họa

Cách cắm hoa cúc giản dị, thanh tao tặng thầy cô ngày 20/11:

 

Cắt vỏ chai nhựa làm hai phần, mỗi phần sẽ dùng cho một chậu. Cắt xốp vừa với phần vỏ chai và đặt vào đó. Ngâm xốp trong nước cho ngấm đều. Vỏ chai nhựa sẽ giúp cho xốp không làm ẩm nước và cọ bẩn vào thành chậu đất nung.


Cắt vỏ chai nhựa làm hai phần, mỗi phần sẽ dùng cho một chậu. Cắt xốp vừa với phần vỏ chai và đặt vào đó. Ngâm xốp trong nước cho ngấm đều. Vỏ chai nhựa sẽ giúp cho xốp không làm ẩm nước và cọ bẩn vào thành chậu đất nung.

 

Cắt cuống hoa ngắn chừng 3cm – 5cm và cắm xen kẽ bông xanh, bông trắng xòe đều quanh bề mặt xốp và chậu đất nung.


Cắt cuống hoa ngắn chừng 3cm – 5cm và cắm xen kẽ bông xanh, bông trắng xòe đều quanh bề mặt xốp và chậu đất nung.

 

Với chậu nhỏ, chỉ cần cắm xen kẽ hoa nhỏ màu xanh và trắng, hoa trắng nhô cao hơn hoa xanh một chút hoặc cắm đều bằng bề mặt rồi vuốt cho cánh hoa trắng phủ lên trên hoa xanh một chút.


Với chậu nhỏ, chỉ cần cắm xen kẽ hoa nhỏ màu xanh và trắng, hoa trắng nhô cao hơn hoa xanh một chút hoặc cắm đều bằng bề mặt rồi vuốt cho cánh hoa trắng phủ lên trên hoa xanh một chút.

 

Với chậu đất nung lớn, cắm xen với hoa cẩm tú cầu cùng tông màu. Như vậy, những bông cúc trắng điểm xuyết sẽ được nổi bật hơn.


Với chậu đất nung lớn, cắm xen với hoa cẩm tú cầu cùng tông màu. Như vậy, những bông cúc trắng điểm xuyết sẽ được nổi bật hơn.

 

Cắt một dải giấy nhỏ bấm giảm chữ V ở hai đầu để tạo dải ruy-băng giấy trang trí cho thành chậu đất nung. Gập 2 nếp ở giữa giấy để tạo nền viết chữ hay gắn hình lên đó. Sau đó, viết lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam để gửi tặng thầy cô.


Cắt một dải giấy nhỏ bấm giảm chữ V ở hai đầu để tạo dải ruy-băng giấy trang trí cho thành chậu đất nung. Gập 2 nếp ở giữa giấy để tạo nền viết chữ hay gắn hình lên đó. Sau đó, viết lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam để gửi tặng thầy cô. 

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và ý nghĩa bên cạnh thầy cô yêu quý trong ngày 20/11 sắp tới nhé!

Nguyễn Dung (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang