'Cái giá' 5 năm tù cho tài xế cần cẩu làm 3 mẹ con chết thảm

author 16:33 25/02/2016

(VietQ.vn) - TAND thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Quỳnh (30 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) gây ra tai nạn sập cần cẩu.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, ngày 24/2, TAND thị xã Hồng Ngự đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh (SN 1986, ngụ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Quỳnh 5 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 5/5/2015, ông Nguyễn Hữu Huy - Phó giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc, phân công ông Trần Đình Phúc - Tổ trưởng vận hành xe máy cẩu thi công tại cầu Hồng Ngự 2 (thuộc khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tháo gỡ các bồn chứa xi măng và bồn trộn bê-tông. Do bận công việc sắp xếp nhiệm vụ các xe cẩu khác nên Phúc giao lại cho Quỳnh là công nhân thợ máy cẩu và ông Nguyễn Quang Viễn làm nhiệm vụ điều khiển máy cẩu, cẩu bồn chứa xi măng ra khỏi giá đỡ xuống đất.

Trước khi làm nhiệm vụ vận hành máy cẩu, cẩu bồn xi măng, bị cáo Quỳnh yêu cầu Trần Văn Năm, Trần Cao Phú, Trần Văn Lâm làm nhiệm vụ cảnh giới canh đường không cho người và phương tiện qua lại. Lúc này, Quý và Lâm đã móc xong dây cáp xe cẩu vào bồn chứa xi măng. Năm, Quý, Lâm chưa kịp ra đường làm nhiệm vụ cảnh giới thì bị cáo Quỳnh đã vào bồn lấy xe cẩu khởi động máy cẩu bồn chứa xi măng.

Nguyễn Thái Quỳnh tại phiên tòa xét xửNguyễn Thái Quỳnh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Dân Trí

Khi cẩu bồn ra khỏi 4 trụ của giá đỡ được khoảng 20cm, do bị quá tải trọng nên xe cẩu bị hổng đuôi và đẩy về phía trước, bồn chứa xi măng va chạm vào trụ bê-tông phía ngoài đường làm cho cần trục xe cẩu chúi xuống và đẩy về phía trước bị vặn và đổ ra đường.

Cùng lúc này, chị Cao Tường Vân (SN 1984) điều khiển xe môtô biển số 66S1-196.72 chạy từ khóm An Tài đi khóm An Lợi (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự), trên xe chở 2 người con là Trần Cao Công Danh (SN 2010) và Trần Ngọc Thảo Vy (SN 2013), khi xe vừa đến thì cần cẩu đổ đập xuống đè lên xe và 3 mẹ con chị Vân dẫn đến tử vong tại chỗ.

Tại phiên xét xử nhiều lần HĐXX hỏi Quỳnh có biết tải trọng mà xe cẩu được phép cẩu và bồn xi măng khi đó trọng tải bao nhiêu nhưng Quỳnh đều trả lời rất mơ hồ.

“Thường thường xe cẩu cẩu vật chừng 6, 7, 8 tấn là bình thường. Còn cái bồn xi măng bị cáo nghe kể khoảng 4 tấn hơn với mấy trăm ký xi măng còn trong bồn”, Quỳnh nói.

Trong khi đó, kết quả giám định xe cẩu chỉ được phép cẩu vật có trọng tải 7 tấn nhưng bồn xi măng vào thời điểm xe cẩu cẩu lại có trọng tải đến 10,6 tấn tức quá tải trọng 1,5 lần.

Ngoài ra, tại phiên xét xử Quỳnh cũng thừa nhận trước khi tiến hành cẩu bồn bê tông chỉ huy công trình đã không có phương án tháo dỡ. Chỉ huy công trình cũng như đơn vị giám sát không có mặt tại công trường.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thái Quỳnh 5 năm tù. Công ty Cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc có trách nhiệm bồi thường 8 triệu đồng tiền mai táng phí còn lại và tổn thất tinh thần, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang