Cấm xe tải, xe khách đi qua tuyến đường Đội Cấn-Hoàng Hoa Thám-Lạc Long Quân

author 06:07 22/11/2015

(VietQ.vn) - Sở GTVT Hà Nội đang cấm xe tải, xe khách đi trên đường Bưởi đoạn từ Đội Cấn đến Hoàng Hoa Thám-Lạc Long Quân.

Theo đó, cấm đường với xe tải, xe khách đi trên đường Bưởi đoạn từ Đội Cấn đến Hoàng Hoa Thám-Lạc Long Quân.

Cấm đường Bưởi

Tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra vào giờ tan tầm ở đoạn đầu đường Bưởi

Các phương tiện này có nhu cầu đi từ Đội Cấn đến Hoàng Hoa Thám-Lạc Long Quân đi theo hướng Đội Cấn-Văn Cao hoặc Đội Cấn-đường bờ trái sông Tô Lịch-Đào Tấn-Liễu Giai-Văn Cao, sau đó di chuyển qua Thụy Khuê-Lạc Long Quân.

Xe ô tô dưới 9 chỗ, xe máy, xe thô sơ đi trên đường Bưởi từ Đội Cấn đến Hoàng Hoa Thám-Lạc Long Quân đi theo hướng Đội Cấn-đường Bưởi cũ, đến ngõ 462 đường Bưởi rẽ theo nhánh đường mới mở lên Hoàng Hoa Thám-Lạc Long Quân.

Các phương tiện (trừ xe khách, xe tải) đi từ Lạc Long Quân đến Hoàng Quốc Việt đi theo hướng Lạc Long Quân rẽ phải vào đường mới mở tại nút giao Bưởi (hướng theo chiều từ Bưởi lên Nhật Tân) quay đầu tại điểm mở dải phân cách, xuôi theo hướng đường vành đai 2 rẽ ra Hoàng Quốc Việt. Cấm xe tải, xe khách đi từ đường Hoàng Quốc Việt rẽ phải vào đường vành đai 2 (đoạn gần ngõ 81 đường Hoàng Quốc Việt). Các phương tiện này phải đi theo hướng đường bờ trái sông Tô Lịch-Đội Cấn hoặc Đào Tấn đến Liễu Giai-Văn Cao-Thụy Khuê-Lạc Long Quân.

Nguyên nhân do Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lên phương án phân luồng phục vụ thi công nút giao thông Bưởi thuộc tuyến đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân-Cầu Giấy). 

Do cấm đoạn đầu đường Bưởi và đi theo hướng khác để phục vụ thi công công trình giao thông nên mấy ngày gần đây, các tuyến đường xung quanh khu vực này ùn tắc kéo dài, nhất là vào giờ tan tầm. Điển hình trong buổi chiều 18/11, các phương tiện đi qua đường Bưởi (Ba Đình, Hà Nội) buộc phải lưu thông sang hướng khác, nhiều người điều khiển phương tiện ngơ ngác không biết đi theo hướng nào. 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang