Cấm pháo hoa nhưng vẫn dùng chui: 'Thanh niên suýt mất mắt'
Sự kiện: Cảnh báo sức khỏe
Dập nát bàn tay vì bình gas mini phát nổ, chuyên gia lên tiếng cảnh báo
Thời tiết rét đậm, rét hại: Bác sĩ cảnh báo dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm tính mạng
Cảnh báo nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh gia tăng dịp Tết
Mới đây, bệnh viện Hữu nghị Việt Hàn - Cu Ba (Đồng Hới) tiếp nhận một bệnh nhân nam bị pháo hoa bắn vào mắt, nguy cơ mù mắt phải.
Được biết, trước đó, bệnh nhân cùng nhóm bạn xem bắn pháo hoa tại địa phương. Trong lúc đốt, pháo bắn ngay vào hai mắt. Do xuất hiện hiện tượng đau nhức và không nhìn thấy gì, bệnh nhân được người nhà đưa vào viện cấp cứu.
Theo bác sĩ bệnh viện, mắt phải của bệnh nhân đã bị bỏng kết giác mạc do nhiệt độ 1, xuất huyết tiền phòng độ 2 và xuất huyết dịch kính. Mắt trái của bệnh nhân bị bỏng kết giác mạc độ 2 do nhiệt. Hiện, mắt trái bệnh nhân đã phục hồi nhưng mắt phải còn tổn thương do xuất huyết nội nhãn.
Hiện mắt phải bệnh nhân vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ảnh: BVCC
Trước tình trạng sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng cục Hải quan kết hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép qua biên giới, đặc biệt là pháo hoa, rượu, thuốc lá… trước, trong và sau Tết.
Ông Nguyễn Khánh Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, nếu địa phương nào để tình trạng buôn lậu gia tăng đặc biệt thời điểm cuối năm, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người đứng đầu.
Triệu Vy