Cấm quảng cáo băng vệ sinh trong giờ... ăn cơm

author 08:46 22/02/2013

(VietQ.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa soạn thảo Nghị định mới, lấy ý kiến nhân dân về xử phạt trong lĩnh vực quảng cáo và báo chí.

“Báo lá cải” sẽ hết đất sống?

Dự thảo nêu rõ, phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đối với các hành vi: Minh họa, rút tít không phù hợp nội dung thông tin, làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin; tiết lộ bí mật đời tư khi chưa được sự đồng ý của người đó hoặc thân nhân của người đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó hoặc thân nhân người đó, trừ các trường hợp tìm thân nhân của nạn nhân, ảnh của người đã bị khởi tố hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù giam, ảnh thông tin về các hoạt động tập thể...

Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đối với một trong các hành vi sau: miêu tả tỷ mỉ những hành động dâm ô, chém giết rùng rợn trong các tin, bài viết, hình ảnh; đăng, phát tin bài, tranh, ảnh kích dâm, khoả thân, hở thân thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan; khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng...

Cấm quảng cáo sản phẩm nhạy cảm vào giờ dân ăn cơm

Dự thảo nêu rõ, phạt từ 5 – 10 triệu nếu  quảng cáo quá 2 lần trong chương trình phim truyện trên đài truyền hình; quảng cáo quá 4 lần trong chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình; quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình; hoặc không thông báo rõ lượng thời gian cụ thể của chương trình quảng cáo cho người xem, người nghe biết ngay từ đầu chương trình đối với kênh, chương trình chuyên quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép; quảng cáo lẫn nội dung tin, bài trên báo chí; quảng cáo băng vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, dung dịch vệ sinh phụ nữ và các loại sản phẩm hàng hóa tương tự trên đài phát thanh, đài truyền hình trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày; không đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài khi phát quảng cáo trên đài phát, truyền hình...

Mặt khác, sẽ phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng hàng hoá đã đăng ký; Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự, uy tín hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Quảng cáo có nội dung so sánh làm giảm uy tín, chất lượng hàng hoá của tổ chức, cá nhân khác...

Bắt nhà đài phải phục vụ dân

Hiện nay, nhiều người dân cảm thấy khó chị khi xem truyền hình, bị chen giữa các đoạn quảng cáo với thời gian dài.

Với Nghị định trên, khi xem phim truyền hình, khán giả chỉ bị “làm phiền” 1 lần do quảng cáo.

Mặt khác, đoạn quảng cáo đó phải được báo trước có thời gian bao lâu, để người xem chủ động.

Tuy nhiên, quy định cấm quảng cáo lẫn nội dung tin, bài trên báo chí sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì theo tìm hiểu của Chất lượng Việt Nam, các đài phường, đài xã vẫn phát quảng cáo chen giữa bản tin của mình, vẫn còn có tờ báo (bao cấp) đăng các tin quảng cáo cho doanh nghiệp (ví dụ Vietinbank) trên các dòng tin chính thống...

Minh Quang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang