Những cán bộ Hải quan ‘nối giáo' cho buôn lậu

author 19:49 30/01/2015

(VietQ.vn) - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP HCM) tống đạt quyết định khởi tố điều cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất Lê Nguyễn Ái Trâm vì hành vi tiếp tay cho buôn lậu, trước đó đã có không ít trường hợp cán bộ hải quan vi phạm kỷ luật.

Theo tin tức mới nhất trên Vietnamnet, Ngày 30/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (nguyên cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, SN 1979, ngụ đường Trương Chinh, P.14, Q.Tân Bình) về hành vi “buôn lậu”.

Trước đó, kiểm tra 13 kiện hàng của Phan Thị Diệu Hương và Phan Quang Vinh  khi vừa rời kho tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất, nhà chức trách thu hơn 840 chiếc điện thoại di động và máy tính bảng, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Hương và Vinh khai Trâm đã ký nhận khống vào các tờ khai hải quan giúp họ thực hiện hành vi buôn lậu.

Cán bộ hải quan Tân Sơn Nhất bị điều tra tiếp tay buôn lậu

Cán bộ hải quan Tân Sơn Nhất bị điều tra tiếp tay buôn lậu. Ảnh VnExpress

Gần đây nhất, trong tháng 12/2014 Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp truy tố Nguyễn Văn Sáng (47 tuổi, ngụ quận 11) và Nguyễn Bửu Quí (52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), hai nhân viên hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - khu vực 4 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai cán bộ hải quan này đã có nhiều sai sót trong việc kiểm hoá hàng như: không ghi nhận cụ thể mặt hàng đã kiểm tra, không xác định tỷ lệ hàng hoá, làm ngơ cho đại gia “Tuấn @” nhập hàng hiệu về Việt Nam với “mác” là hàng Trung Quốc, nhằm mục đích trốn thuế. Tổng cộng, cơ quan công an đã thu giữ 1.253 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng Gucci và Dolce&Gabbana có xuất xứ từ Ý qua đường buôn lậu tuồn vào trong nước, tổng giá trị 32,7 tỷ đồng, theo Vietnamnet.

Hai cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn có liên quan đến vụ nhập khẩu hàng

Hai cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn có liên quan đến vụ "nhập khẩu hàng hiệu Gucci với giá bèo". Ảnh Vietnamnet

Trước đó, vào ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên 3 cán bộ Hải quan Quảng Ninh để điều tra về hành vi “Buôn lậu” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Các bị can gồm: Phạm Văn Khương (SN 1970), nguyên Đội trưởng chi Cục hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng (SN 1974), nguyên cán bộ chi Cục Hải quan Cái Lân, Quảng Ninh; và Đinh Văn Long (SN 1970), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, Quảng Ninh.

Các bị can trên được xác định chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu số dầu diesel trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát cho ngân sách số tiền hơn 808.000 USD. Từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2012, Nguyễn Thế Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hoá tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu, sau đó vận chuyển bằng đường thuỷ tại Quảng Ninh bán cho người Trung Quốc, báo Người Lao Động đưa tin.

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang