Cận cảnh 2 quả bom lộ thiên 'chờ nổ' ở Tiền Giang

author 14:07 02/04/2015

(VietQ.vn) - 2 quả bom sót lại từ thời chiến tranh, mỗi quả nặng hàng trăm cân nằm cận đường công cộng, khiến người dân Tiền Giang lo lắng vì sự hiện diện của số bom này.

Theo tin tức trên báo VOV, mới đây, khi thi công công trình thủy lợi tại ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, lực lượng thi công  đã phát hiện 1 quả bom nằm trong lòng đất.

Một trong những quả bom được phá hiện trong thời gian gần đây

Một trong những quả bom được phá hiện trong thời gian gần đây. Ảnh Thanh Niên

Đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh, dài 1,2m, có đường kính 40cm nặng khoảng 500kg. Đơn vị thi công đặt quả bom nằm cận đường công cộng. Cách đó 50m, người dân ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt còn phát hiện thêm một quả bom khác nằm lộ thiên.

Người dân địa phương hiện rất lo lắng vì sự hiện diện của 2 quả bom đang “chờ nổ” này rất nguy hiểm cho tính mạng.

Trước đó, ngày 24/9/2014, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã bốc dỡ thành công một quả bom nặng 500 kg còn sót lại sau chiến tranh tại thôn A Ho (xã Thanh, huyện Hướng Hóa). Được biết, đây là loại bom MK8 còn nguyên màu sơn, do quân đội Mỹ sản xuất. Quả bom dài 1,8 m, đường kính ở nơi lớn nhất gần 0,5 m và nặng gần 500 kg lộ diện sau nhiều ngày mưa to. Hiện quả bom đã được cơ quan chức năng đưa về nơi tập kết an toàn chờ ngày hủy nổ, theo Thanh niên.

Phương Khanh (T/h)



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang