Cận cảnh Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội trị giá 50 triệu USD bỏ hoang hơn 20 năm

author 13:51 13/06/2019

(VietQ.vn) - Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, sau 20 năm Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội trị giá 50 triệu USD vẫn chưa hoàn thiện, sắt thép han rỉ, cỏ mọc um tùm...

Sự kiện: Doanh nghiệp

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 181/GP ngày 20/1/1997, nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy, mặt trước nhìn ra hồ Nghĩa Tân.

 

 

 Tại Giấy phép điều chỉnh vào ngày 9/10/1998, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn y việc điều chỉnh tiến độ xây dựng, lắp đặt trang thiết bị bệnh viện theo tiến độ với thời gian hoàn thành việc xây dựng và lắp máy móc, trang thiết bị y tế là khoảng 2 năm.

 

Ngày 27/7/2007, công trình bắt đầu thi công hạng mục cọc khoan nhồi và ép cọc. Đến ngày 1/9/2010 đã thi công xong phần kết cấu thô thân và đến năm 2012 cơ bản hoàn thành khối nhà. Được biết, tổng diện tích xây dựng bệnh viện là 27.000 m2 với 300 giường, mục đích phục vụ điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, não, tim mạch...

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mặt sau tòa nhà giáp với các khu dân cư D3, D2, D6 Nghĩa Tân (Cầu Giấy) hiện vẫn đang xây dựng dang dở. 

Theo quan sát của PV, xung quanh bệnh viện mọc đầy cỏ dại, rêu mốc và ngổn ngang sắt thép đã han rỉ. Hệ thống Camera lắp đặt "tượng trưng" và không rõ có hoạt động hay không?

Nhà đầu tư kỳ vọng xây dựng một bệnh viện quốc tế hiện đại với 500 giường bệnh, góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện trong thành phố

Dù có biển hiệu không đỗ xe trước cổng, người dân xung quanh vẫn sử dụng khu đất này thành điểm tập kết hàng hóa nhiều năm nay.  Theo chia sẻ của người dân sinh sống gần đây, dù bệnh viện không hoạt động nhưng bên trong vẫn có người sinh sống. Họ tò mò không biết người bên trong bệnh viện đang làm gì, tại sao lại ở trong đó suốt thời gian qua?

Thảo Nguyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang