Cận cảnh các siêu phẩm đồng hồ năm Ngựa

author 07:26 28/01/2014

Các hãng đồng hồ danh tiếng trên thế giới đua nhau tung ra thị trường châu Á hàng loạt siêu phẩm mang chủ đề tuấn mã, trong đó có mẫu đồng hồ với giá tiền lên đến cả trăm nghìn USD.

Hãng đồng hồ danh tiếng Vacheron Constantin (VC) cho ra mắt hai mẫu đồng hồ chạm khắc hình tuấn mã, để chào mừng năm mới Giáp Ngọ. Đây là những sản phẩm mới nhất của dòng đồng hồ "Truyền thuyết 12 con giáp", được sản xuất với số lượng có hạn. 12 chiếc làm từ vàng hồng và 12 chiếc bạch kim. Giá của mẫu đồng hồ bạch kim là 150.000 USD, mẫu vàng hồng là 120.000 USD.



Trước thềm năm mới, hãng Jaquet-Droz tung ra ba mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ ngựa. Mặc dù thiết kế có những nét riêng, các mẫu mới đều duy trì phong cách đặc trưng của Jaquet-Droz. Khu vực hiển thị thời gian có độ lớn vừa phải để dành không gian cho các họa tiết trang trí. Mô hình ngựa được chạm khắc từ vàng hoặc vẽ trên sứ. Mỗi mẫu chỉ được sản xuất 88 chiếc, với ngụ ý phát tài phát lộc. Giá của các mẫu đồng hồ từ trái sang: 62.000 USD, 57.800 USD và 30.500 USD.



Đặc điểm nổi trội nhất của mẫu đồng hồ Giáp Ngọ mà Ulysse Nardin ra mắt năm nay là phần thiết kế bề mặt. Các nghệ nhân sử dụng kỹ thuật champlevé để tạo hình hai tuấn mã màu trắng và đen, đang phi nước đại. Champlevé là một trong nhũng kỹ thuật khó nhất, nung sứ trong khuôn hình kim loại, nhằm tạo ra các tầng màu sắc khác nhau. Chỉ có 88 chiếc đồng hồ như thế này được sản xuất, với giá 41.500 USD/chiếc.



Không dùng kỹ thuật vẽ trên sứ, Chopard chọn nghệ thuật Urushi-e (sơn mài và chạm khắc gỗ) truyền thống của Nhật, để thiết kế mặt đồng hồ có hình ngựa. Để tăng phần hoa lệ, các nghệ nhân đã sử dụng bột vàng, vàng lá và vỏ trai lấy ngọc trong quá trình thiết kế mặt đồng hồ. Đây cũng là mẫu đồng hồ cơ siêu mỏng, với độ dày chỉ có 6,8 mm. Giá của một chiếc đồng hồ trên là 24.000 USD.



Piaget lựa chọn hình ngựa Đại Uyên, giống ngựa hiếm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, để thiết kế phần mặt của sản phẩm đồng hồ mới nhất thuộc dòng "Chuyến thám hiểm thần thoại". Đây là tác phẩm pháp lam (tráng men trên bề mặt đồng) do đích thân nghệ nhân nổi tiếng Anita Porchet thực hiện. Phần viền được đính 78 viên kim cương, tôn thêm giá trị sản phẩm. Đây cũng là dòng đồng hồ siêu mỏng, chỉ được sản xuất 38 chiếc cho mỗi mẫu bằng vàng hồng hoặc vàng trắng.



Siêu phẩm đồng hồ trên của Cartier có phần mặt sử dụng một kỹ thuật tráng men cổ xưa, để xanh lam trở thành tông màu chủ đạo, nhưng vẫn đảm bảo cảm giác lập thể của hình ngựa ở chính giữa. Lớp vỏ đồng hồ làm từ vàng trắng, với 61 viên kim cương được đính viền quanh và gắn trên núm đồng hồ. Cartier, thương hiệu được mệnh danh là "vua của đồ trang sức", chỉ sản xuất 80 chiếc đồng hồ trên.

Theo Ngoisao

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang