Công nghệ

Ứng dụng

Cận cảnh các xác ướp thành viên gia đình Pharaoh Tutankhamun

author 16:55 30/09/2015

(VietQ.vn) - Phát hiện mới trong lăng mộ Pharaoh Tutankhamun đã làm dấy lên nghi vấn về vị trí ngôi mộ của Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti, mẹ kế của ông và cũng được coi là một trong những phụ nữ đẹp nhất lịch sử. Từ trước đến nay, 7 xác ướp thuộc về gia đình vua Tutankhamun đã được xác định nhờ xét nghiệm DNA, trong đó, 2 bào thai được cho là con gái ông.

Từ năm 2007, các nhà khoa học Ai Cập đã tiến hành xét nghiệm gen của 16 xác ướp hoàng gia và xác định được các xác ướp thuộc gia đình Pharaoh Tutankhamun, bao gồm: Ông bà, cha mẹ, vợ và hai bào thai được cho là con của ông. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Tuy nhiên, vẫn còn xác ướp của một người nổi tiếng khác cùng thời vua Tutankhamun chưa được tìm thấy, đó là Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti, chính thất của Pharaoh Akhenaten, mẹ kế của Tut. Không chỉ vậy, bà còn được đánh giá là một trong những phụ nữ đẹp nhất lịch sử. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Pharaoh Tutankhamun: Vị vua Ai Cập nổi tiếng này là kết quả của một cuộc hôn nhân cận huyết, đây cũng chính là nguyên nhân khiến chân của vua Tut bị dị tật bẩm sinh, thậm chí còn khiến ông không sinh được con nối dõi với người vợ đồng thời cũng là chị cùng huyết thống của mình. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Vợ Pharaoh Tut: Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy, xác ướp – bị trộm mộ làm mất đầu – có thể là mẹ của một trong hai bào thai được tìm thấy trong lăng mộ vua Tut. Do đó, đây có khả năng là Ankhensenamun, con gái của Akhenaten và vợ chính thức duy nhất của Tutankhamun. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Ông của Pharaoh Tut: Amenhotep III trị vì trong khoảng thời gian huy hoàng của Ai Cập cách đấy 3.400 năm. Xác ướp của ông được tìm thấy vào năm 1898 cùng với 12 xác ướp hoàng gia khác trong lăng mộ của ông ông, Amenhotep II. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Bà của Pharaoh Tut: Kết quả xét nghiệm DNA đã xác định được xác ướp này thuộc về Tiye, người vợ xinh đẹp của Amenhotep III và là bà của Tutankhamun. Bà được chôn cất trong tư thế tay trái đặt lên ngực – tư thế chôn cất của nữ hoàng. Đặc biệt, bộ tóc của xác ướp vẫn còn nguyên vẹn nhờ khí hậu khô nóng của Ai Cập. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Cha của Pharaoh Tut: Xác ướp không còn nguyên vẹn này là được cho là của Pharaoh Akhenaten, vị vua chuyển từ thờ nhiều thần sang thờ một thần duy nhất. Các nhà khảo cổ học phát hiện ra xác ướp vào năm 1907. Qua kiểm tra DNA, đội nghiên cứu khẳng định đây là cha đẻ của Pharaoh Tutankhamun. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Mẹ của Pharaoh Tut: Xét nghiệm DNA cho thấy, xác ướp người phụ nữ này vừa là chị em của Akhenaten vừa là mẹ đẻ của Tutankhamun. Đây có thể là một trong năm người con của vua Amenhotep III và Tiye. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Con gái Pharaoh Tut?: Xác ướp bào thai khoảng 7 tháng tuổi này được tìm thấy trong lăng mộ vua Tutankhamun cùng với một bào thai nhỏ tuổi hơn. Một hoặc cả hai bào thai có khả năng là con gái của Tutankhamun. Ảnh Kenneth Garrett/ National Geographic

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang