Cận cảnh hàng trăm cảnh sát đột kích quán bar

author 21:21 29/06/2013

Đột kích club lớn nhất trung tâm Sài Gòn, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị đơn vị thuộc Công an quận 1 phối hợp mời 21 đối tượng nghi vấn về trụ sở công an thử phản ứng chất gây nghiện.

 

Quán bar bị kiểm tra, hàng trăm khách chạy toán loạn
Quán bar bị kiểm tra, hàng trăm khách chạy toán loạn. Ảnh: Nguyễn Oanh

0 giờ 45 phút sáng 29/6, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM (đoàn 2) bất ngờ đột kích club 39 – Kumho số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, bar lớn nhất Sài Gòn, khiến hàng trăm khách chạy toán loạn.

Được biết clup này thuộc công ty TNHH Nhà hàng Club 39, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, do ông Phó Thái Thịnh (ngụ phường 13, quận 3) quản lý.

 

Kho rượu lậu quán bar bị phát hiện. Ảnh: Nguyễn Oanh
Kho rượu lậu quán bar bị phát hiện. Ảnh: Nguyễn Oanh.

Thời điểm Đoàn kiểm tra ập vào có trên 500 khách đang vui chơi nhảy múa theo nhạc inh ỏi từ các loại băng đĩa nhạc sân khấu thuộc loại nhân bản lậu.

Đây là bar hoạt động quá giờ quy định, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Cơ quan chức năng phát hiện, club kinh doanh rượu lậu và rượu ngoại không có phụ đề tiếng Việt. Quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm, để khách lợi dụng địa điểm kinh doanh để khiêu vũ.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn lập 12 lỗi xử lý vi phạm hành chính, như hoạt giờ quá giờ quy định, đăng ký địa chỉ trụ sở không thuộc quyền sở hữu, không niêm yết giá tại điểm giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện…

Các đối tượng nghi vấn tội phạm được mời về trụ sở công an làm việc. Ảnh: Nguyễn Oanh
Các đối tượng nghi vấn tội phạm được mời về trụ sở công an làm việc. Ảnh: Nguyễn Oanh.

 Cà phê trá hình

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 28/6, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành quán cà phê Kiều thuộc công ty cổ phẩn dịch vụ mạng lưới Mặt trời – Nhà hàng cà phê Kiều, số 19 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, do ông Lê Phương (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) làm quản lý.

Quán cà phê Kiều cho tiếp viên mặc bikini múa
Quán cà phê Kiều cho tiếp viên mặc bikini múa. Ảnh: Nguyễn Oanh

Đây được xem là quán cà phê trá hình biến tướng, tổ chức cho tiếp viên nữ mặc bikini nhảy múa, tổ chức cho khách hút shisha nhập lậu như một quán bar. Đoàn kiểm tra đã lập 14 lỗi vi phạm hành chính đối với quán cà phê này.

Các kiều nữ trong quán cà phê trá hình bị đột nhập. Ảnh: Nguyễn Oanh
Các kiều nữ trong quán cà phê trá hình bị đột nhập. Ảnh: Nguyễn Oanh.
 
Rạng sáng 29-6, gần 300 cảnh sát Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC 47, Công an TP Hải Phòng) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng bất ngờ đột kích tụ điểm ăn chơi, thác loạn lớn nhất đất cảng nằm ở khu vực Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng ở đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền), mà điển hình là sàn nhẩy trá hình M.O.S Club.
 
Lúc này, dù đã gần 1 giờ sáng nhưng hàng trăm “dân chơi” tại M.O.S Club vẫn đang say sưa thác loạn trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn mờ ảo.
 
Khi lệnh tấn công được phát ra, hàng chục trinh sát hóa trang trong vai “dân chơi”  từ bên trong quán bar và hàng trăm cảnh sát từ ngoài cửa ập vào lập tức khống chế các bàn rượu trong quá bar.
 
Tuy nhiên, không ít “dân chơi” đã nhanh tay ném thuốc lắc, tài mà và ma túy đá sang các bàn khác bên cạnh và xuống sàn nhà.
 
Khi tiếng nhạc dừng lại, đèn được bật lên nhưng không ít thanh niên vẫn còn quay cuồng vì phê thuốc. Trên sàn nhà vương vãi đầy ma túy các loại như thuốc lắc, tài mà và ma túy đá.
 
Cũng vào thời điểm đó, ở bên cạnh M.O.S Club, lực lượng công an đã ập vào quán karaoke Ánh Dương (cùng nằm trong khu vực Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng) kiểm tra. Trong 4 phòng karaoke của quán Ánh Dương, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ lượng khá lớn ma túy gồm nhiều loại khác nhau.
 
Công việc khám xét, phân loại đối tượng đã diễn ra trong gần 5 tiếng (từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 29-6). Lực lượng Công an đã phải huy động cả loại xe khách cỡ lớn để đưa khoảng gần 240 đối tượng về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới - Công an TP Hải Phòng ở huyện An Dương - Hải Phòng, nơi cách xa trung tâm thành phố gần 20 km. Trong số này có cả nhân viên quản lý của quán bar và quán karaoke.
 
Đồng thời, lực lượng công an đã tiến hành niêm phong vũ trường trá hình M.O.S Club.
 
Theo nguồn tin PV, kết quả thử nước tiểu trong sáng 29-6 cho thấy hơn 70 “dân chơi” có kết qủa dương tính với ma túy. Trong số “dân chơi” phản ứng dương tính với ma túy, có không ít “chân dài” còn ở độ tuổi vị thành niên và từ nhiều địa phương “tụ” về đây thác loạn.
 
Theo một lãnh đạo Phòng PC 47, đã từ lâu sàn nhảy trá hình M.O.S Club và quán karaoke Ánh Dương được xác định là 2 tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, chứ không riêng về ma túy.
 
Thực tế, thời gian qua, Công an quận Ngô Quyền, PC 47 nhiều lần tổ chức kiểm tra các cơ sở này. Gần đây nhất, vào đầu tháng 6-2013, Công an Ngô Quyền đã phá chuyên án 613G, bắt giữ 26 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại câu lạc bộ Thủy Cung nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng. Cùng với đó, Công an quận Ngô Quyền đã xóa phá rất nhiều đường dây chuyên cung cấp ma túy cho “dân chơi” ở khu vực này.
 
Vụ triệt phá tụ điểm ăn chơi ở Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo NLD-TP

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang