Cận cảnh lấy bằng lái sớm từ trạm cảnh sát giao thông

author 08:00 06/01/2014

Muốn lấy bằng lái ra trước thời hạn, nhà xe phải chung chi cho “cò” số tiền từ 1,5 – 2,5 triệu đồng, việc xảy ra tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, phóng viên VTC News đã tiếp cận và thâm nhập đường dây chuyên nhận tiền chung chi để lấy bằng lái xe ra trước thời hạn "treo". 

Theo đó, tùy theo mức phạt mà giá chung chi có thể dao động từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng. Cụ thể, nếu bằng lái treo 30 ngày thì giá 1,5 triệu đồng, bằng lái treo 60 ngày thì giá 2,5 triệu đồng.

Lấy bằng lái ra trước thời hạn "treo"

Vào khoảng giữa tháng 12/2013, anh P.H. lái xe ô tô BKSxx bị CSGT trạm Suối Tre (Đồng Nai) phạt với lỗi đi sai làn đường, mức phạt 1 triệu đồng và treo bằng lái 30 ngày. Anh H. nghe giới tài xế truyền tai nhau, muốn lấy bằng lái ra sớm thì chỉ cần chung chi 1,5 triệu đồng là lấy bằng lái ra (tiền phạt vi phạm nộp ngân hàng Nhà nước thì tính riêng - PV).  

Do cần lấy bằng sớm để đi làm việc, anh H. đã dò hỏi và gặp “cò” tên T. ngay tại quán cà phê nằm cạnh trạm CSGT Suối Tre. Người này ngã giá 1,5 triệu đồng sẽ lấy bằng lái ra sớm mà không cần bất cứ điều kiện gì, chỉ cần đưa giấy tờ phạt ra là được.

Theo thỏa thuận, anh H. đưa giấy tờ phạt cho “cò” T. Người này đi vào phía trong trạm CSGT Suối Tre, khi anh H. đứng dậy định vào theo thì “cò” T. nói nhỏ: “Cứ ngồi yên một chỗ, đừng đi đâu, không nên lảng vảng vào trong này”.

Cò nhận biên bản xử phạt

Sau khi ngồi đợi trong quán cà phê khoảng 1 giờ đồng hồ thì anh H. được một người đàn ông lái xe máy, ra dấu hiệu hối thúc anh H. nhanh chóng đi đến địa điểm để “giao dịch”. Chạy xe máy chưa đầy 2 phút, đến ngã ba có lối rẽ nhỏ đi vào khu rừng cao su, người đàn ông phóng xe chạy thẳng để đánh lạc hướng người khác, còn “cò” T. bất ngờ xuất hiện đang dừng xe bên góc khuất rừng cao su, và ra hiệu ngoắc anh H. lại chỗ mình.

Anh H. vừa dựng xe máy thì “cò” T. nhanh nhảu bước đến chìa Giấy phép lái xe và hỏi có đúng bằng lái của anh H. không. Anh H. nhìn qua, gật đầu. Như đã giao kèo, anh H. móc túi đưa 2,5 triệu đồng cho “cò” T. (Trước đó, “cò” T. đã ứng tiền phạt cho anh H. 1 triệu đồng để đi lấy bằng lái ra, nên sau khi lấy bằng lái ra anh H. phải trả cho “cò” số tiền đã ứng - PV).

Được biết, với giá chung chi 1,5 triệu đồng thì phía CSGT lấy 1 triệu đồng, số tiền còn lại là "cò" giữ. Những lỗi phạt nặng và treo bằng lái là do Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Bí mật trong quán cà phê

Địa điểm tập kết của những phi vụ "làm ăn" là quán cà phê và bãi giữ xe kế bên trạm CSGT Suối Tre. Nơi đây dường như biệt lập với mọi thứ như quán ăn, trạm xăng dầu, cửa hàng kinh doanh, vui chơi giải trí..., chỉ duy nhất có rừng cao su bao bọc xung quanh.

Đặc biệt, quán cà phê với người chủ là một phụ nữ chừng 50 tuổi (quê Thanh Hóa), vừa bán cà phê, vừa chạy “sô” với nhiệm vụ “cò” móc nối với những người khác để thực hiện phi vụ.

Những xe khách, xe tải, ô tô... khi chạy qua địa phận Suối Tre hay tỉnh Đồng Nai bị dính lỗi vi phạm, ít thì bị phạt vài triệu, còn nhiều thì lên đến con số hàng chục triệu. Nếu ai có nhu cầu lấy bằng lái ra trước thời hạn thì liên hệ với "cò" bên ngoài.

Qua tìm hiểu, trong địa phận “làm ăn” này chia thành ít nhất là 3 nhóm. Một nhóm của “cò” T., một nhóm của “cò” H. và nhóm còn lại của người phụ nữ - chủ quán cà phê. Theo chủ quán cà phê, thì bãi đất mà quán chị dựng lên và đang buôn bán là của gia đình chị chứ không phải đất thuê mướn. Mỗi xe đến đậu thì phải đóng phí bãi từ 10 – 20 ngàn đồng.

Quan sát của phóng viên, thông thường các xe tải, container, ô tô thường dừng lại bãi ngay quán cà phê hoặc đậu dọc lề đường lộ để chờ lấy giấy tờ, hay đóng phạt, còn xe khách do có hành khách trên xe nên lơ xe chạy xuống liên hệ với chủ quán cà phê để lấy giấy tờ, gửi tiền rồi đi ngay.

Các mối làm ăn nơi đây thường là khách quen, còn khách lạ khi đến đây thì được các “cò” quan tâm, hỏi han nhiệt tình. Chỉ cần thấy dáng vẻ ngơ ngác, lạ lẫm thì người bị phạt sẽ được “cò” chạy vội đến tìm cách làm quen, hỏi đủ thứ điều liên quan đến việc "chạy" bằng lái.

Các "cò" ở đây có hẳn tờ giấy ghi rõ các điều khoản mà Luật giao thông quy định, áp dụng các lỗi tương ứng với các mức phạt khác nhau. Mục đích, để chứng minh cho người vi phạm, rằng mình nói chuyện là có sách vở theo Luật hẳn hoi chứ không hề tự bịa ra. Một phần khỏi bị nhầm lẫn giữa các mức vi phạm, tránh thiệt hại cho cả đôi bên - người vi phạm và "cò". Và cứ thế chiếu theo Luật mà ngã giá, nếu phạt nặng thì giá cao, phạt nhẹ thì giá thấp, tùy theo mức độ vi phạm.
Quán cà phê nhìn từ ngoài vào lụp sụp, tuy nhiên nơi này luôn diễn ra hoạt động náo nhiệt, chủ yếu là chung chi chạy bằng lái trước thời hạn hay những vấn đề khác liên quan đến vi phạm Luật giao thông. Nơi đây sắm hẳn một máy photocopy hiện đại để hỗ trợ cho việc photo giấy tờ, tài liệu những ai có nhu cầu.
Xe khách BKS 76B-00x-xx thắng vội ngay lề đường, cửa xe mở, một lơ xe trên tay cầm xấp giấy tờ, vội vã nhảy xuống chạy vào quán cà phê. Thấy lơ xe, chủ quán vội hỏi: “tính tiền chưa?”, lơ xe đáp: “dạ, 1 triệu 2 cô (1,2 triệu đồng)". Nói rồi lơ xe nhận vội giấy tờ bằng lái xe từ chủ quán cà phê rồi lao nhanh ra ngoài lên xe khách đang đợi.

Chỉ trong một ngày chúng tôi ghi nhận có rất nhiều xe, chủ yếu là ô tô, xe tải và xe khách dừng tại quán cà phê và tại lề đường quốc lộ gần trạm CSGT Suối Tre để tiến hành làm thủ tục. Có thể kể đến các xe 86C – 019xx, 60L – 81xx, 51C-27xxx, 79A-03xxx, 51A-09xxx, 54X-63xxx,  51C-35xxx, 60A-11xxxx, 49H-99xx, 86H-13xx, 60C-04xxx…
Dường như mọi thứ đều lo từ vòng ngoài nên người đi đóng phạt bên trong trạm CSGT Suối Tre rất ít. Theo ghi nhận phóng viên, có khi mới 3 giờ chiều mà phía trong trạm CSGT vắng hoe người, tuy nhiên ngược lại điều đó lại xảy ra nhộn nhịp ngay tại quán cà phê và bãi giữ xe.
Ngoài quán cà phê thì nơi đây có bãi giữ xe, địa điểm này thường được “cò” và những người bị vi phạm dễ dàng nói chuyện, trao đổi để giải quyết vấn đề nhanh chóng, không cần người vi phạm phải vào trạm nộp biên bản, đóng phạt.
Ngày 27/12, thượng tá Trần Tiến Đạt – Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, và thượng tá Võ Văn Nghĩa – Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết nếu có vụ việc xảy ra như báo nêu sẽ báo cáo Ban Giám đốc xử lý nghiêm những cá nhân liên quan, không bao che sai phạm cho dù bất cứ ai. Tuy nhiên do phóng viên chưa cung cấp chứng cứ cụ thể cho phía Công an nên chưa có thể trả lời gì hơn.

Trạm CSGT Suối Tre (thường gọi là trạm CSGT Dầu Giây) thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nơi này từng xảy ra nhiều vụ tiêu cực, mãi lộ và gần đây nhất là vụ nổ súng bắn nhau giữa những cán bộ, chiến sĩ của trạm gây rúng động dư luận.

Theo VTC News

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang