Kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Cận cảnh những sản phẩm đẹp 'kinh dị' chào mừng giải phóng Thủ đô 10/10

author 14:08 09/10/2014

(VietQ.vn) - Nằm trong các hoạt động chào mừng Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay, triển lãm và trưng bầy hiện vật ở Bảo tàng Hà Nội đang thu hút hàng ngàn lượt người tới thăm quan. Trong những sản phẩm trưng bầy, có những sản phẩm như Chùa Cầu Hội An và Khuê Văn Các... bằng đá được chạm khắc tinh tế. Chất lượng Việt Nam ghi lại một số hình ảnh để bạn đọc tiện theo dõi.

Cận cảnh những sản phẩm đẹp kinh dị trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, nhân kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay

Đĩa cảnh Quan Họ với nhiều đường nét chạm khắc tinh tế mãn nhãn người xem

Khuê Văn Các - Văn Miếu (Hà Nội) - Một tác phẩm nghệ thuật kỳ công thu nhỏ cũng được trưng bày tại triển lãm

hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng truyền thống hiếu học của người dân thủ đô và cả nước

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070 với hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo ra hàng nghìn nhân tài cho đất nước, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiếc lục bình được chạm khắc tinh tế với những hoa văn đặc sắc trên sản phẩm đá với mầu sắc đa dạng

Chùa Cầu Hội An cũng gắp mặt tại triển lãm lần này nhân dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10

Đĩa cảnh Chợ quê mang hồn Việt được chạm khắc tinh tế, công phu, phù hợp với việc đặt trưng bày trong các cơ quan, gia đình có diện tích lớn

Ang Nước hình cá mầu ngọc bích - sản phẩm ít thấy cũng được trưng bày tại triển lãm lần này

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang