Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

author 19:03 09/11/2017

(VietQ.vn) - Trong 12-24 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (9/11), mực nước trên các sông ở Quảng Nam đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống.

Theo đó, mực nước lúc 7h sáng ngày 09/11, trên các sông như sau:

-         Sông Hương (Thừa Thiên Huế), Sông Vu Gia (Quảng Nam), Sông Vệ (Quảng Ngãi): dưới BĐ2.

-         Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) trên BĐ2.

-         Sông Thu Bồn (Quảng Nam), Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), Sông Kôn (Bình Định) trên BĐ1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: Dân Trí. 

Bên cạnh đó, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo, trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia biến đổi chậm; sông Thu Bồn lên chậm. Mặt khác, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

-         Sông Bồ, Sông Vu Gia dưới mức BĐ2. Sông Hương, Sông Thu Bồn trên BĐ1.

-         Các sông ở Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1. Đồng thời, sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,1m, trên BĐ2 0,1m.

Đồng thời, trong 12-24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt ở các huyện như:

-         Quảng Trị: Hướng Hóa, Đắkrông

-         Thừa Thiên Huế: Nam Đông, A Lưới

-         Quảng Nam: Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn.

Không những thế, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên. Đặc biệt tại một số huyện:

-         Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Thành phố Huế  

-         Quảng Nam: Núi Thành, Thành Phố Tam Kỳ

Cùng với đó, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Lan Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang