Cảnh báo: TPCN tăng cường sinh lý chứa chất cấm, có thể gây tử vong xuất xứ Trung Quốc

author 19:00 30/03/2018

(VietQ.vn) - Các bản án của Tòa án Trung Quốc nhận thấy có khoảng 1000 vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán dược phẩm tăng cường sinh lý có chất lượng kém được bán tràn lan trong phạm vi cả nước, trong vòng 10 năm qua.

Căn cứ vào các bản án của Tòa án Trung Quốc, hầu hết các trường hợp trên đều diễn ra ở các tỉnh Chiết Giang và Quảng Đông. Một số loại thuốc kém chất lượng này, đã được bán lậu sang các nước khác như Hoa Kỳ hay các nước ở Châu Phi và Trung Đông.

Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo thông tin, trên thị trường Trung Quốc hiện nay, có những loại thuốc làm giả tên thương hiệu nổi tiếng như Viagra hay Cialis và được quảng cáo chứa các chất bổ kích thích ăn uống và chứa các thành phần thảo dược từ thiên nhiên, an toàn tuyệt đối. Nhưng thực chất, trong các loại thuốc giả này có chứa chất Sildenafil citrate – thành phần hoạt chất đã bị cấm trong các chất bổ sung chế độ ăn uống ở Trung Quốc.

Cảnh báo: TPCN tăng cường sinh lý chứa chất cấm, có thể gây tử vong có xuất xứ từ Trung Quốc

 Thực phẩm chức năng giả được bán tràn lan trên thị trường. Ảnh minh họa

Thậm chí, một số nhà sản xuất thuốc giả còn khẳng định thuốc hoàn toàn có thể sử dụng, mà không có bất cứ tác dụng phụ nào với một số người bị bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch hay tiểu đường. Nhưng trên thực tế, theo các bác sĩ cảnh báo không nên uống bất kỳ loại thuốc có chứa Sildenafil do chất này có thể khiến huyết áp xuống đột ngột, rất nguy hiểm.

Hầu hết các loại thuốc giúp tăng cường sinh lý, loại thuốc kích thích ham muốn đều được sản xuất trong điều kiện không đảm bảo, các cơ sở nghiên cứu chui, không được đăng kí hợp pháp. Nguyên liệu để sản xuất ra các loại thuốc giả này thường là trộn tinh bột ngô với bột Sildenafil (chất cấm) trong máy trộn bê tông.

Hậu quả khi người dùng sử dụng các sản phẩm tăng cường sinh lý này là gây đột quỵ, suy gan và thậm chí là tử vong. Tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng các sản phẩm tăng cường sinh lý rất cao. Một số người sử dụng sản phẩm giả này cho biết, sau khi sử dụng có hiện tượng sưng ở vùng háng, thậm chí là vỡ mạch máu.

Ở Trung Quốc, luật pháp thắt chặt quy định rất nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có sự chấp thuận của chính quyền với các công ty sản xuất thuốc có chứa Sildenafil citrate. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất chui các loại thuốc này, rao bán tràn lan trên mạng Internet. Hơn thế nữa, các loại thuốc tăng cường sinh lý này còn được bán trên toàn thế giới. Buôn bán, trao đổi qua mạng, các nhà sản xuất có thể dễ dàng mua những nguyên liệu thô về sản xuất mà không gặp bất cứ một khó khăn nào.

Ở Việt Nam hiện nay, thực phẩm chức năng giả cũng được bán tràn lan trên thị trường, cơ quan chức năng không đủ sức kiểm nghiệm hết tất cả những mẫu thuốc đó, không những thế những loại thực phẩm chức năng giả đó còn được hô biến trở thành hàng ngoại xịn, bán ra thị trường với giá rất cao.

Trước đó, báo  Chất lượng Việt Nam Online cho biết, nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng của người dân rất lớn. Nghiên cứu tại 2 thành phố lớn là TP HCM và Hà Nội có đến 60-70% người dân sử dụng thực phẩm chức năng. Theo thống kê, thị trường thực phẩm chức năng của Việt Nam hiện nay có hơn 20.000 sản phẩm, kể cả nhập khẩu; trong đó 60% là sản xuất trong nước. Cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp  sản xuất trong lĩnh vực này. Trong số các sản phẩm vi phạm có rất nhiều loại sản xuất trong nước.

Điều này cho thấy, thị trường thuốc ở Việt Nam là thị trường rất dễ để các loại thuốc chứa chất cấm có nguồn gốc từ Trung Quốc tràn vào, khiến người tiêu dùng không thể phân biệt thật giả.

Hoàng Yến (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang