Cảnh giác với buôn lậu hàng hóa qua biên giới dịp Tết Đinh Dậu
Cục Hải quan TP. HCM cảnh báo các thủ đoạn lợi dụng chữ ký số
Tin cảnh báo nổi bật ngày 3/11: Dừng nghiên cứu thuốc tránh thai cho đàn ông vì tác dụng phụ
Tin cảnh báo nổi bật nhất ngày 6/11: Dùng hóa chất hết hạn sản xuất nước hoa
Trước đó, ngay từ đầu năm, tại kế hoạch hoạt động chống buôn lậu của lực lượng kiểm soát hải quan năm 2016 từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã dự báo trong năm 2016, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng nhái qua các tỉnh biên giới nước ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo đó, các đối tượng buôn lậu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về số lượng hàng hóa, số lượng vụ việc và thực hiện nhiều thủ đoạn ngày càng đa dạng và tinh vi hơn.
Cảnh giác với tình hình buôn lậu hàng hóa dịp cuối năm. Ảnh minh họa: TTXVN
Trong bối cảnh càng gần đến dịp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại sẽ càng diễn biến phức tạp hơn. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần cảnh giác, vận dụng kinh nghiệm công tác và kỹ năng nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
Đồng thời, các Cục Hải quan cần xây dựng kế hoạch, tuần tra kiểm soát, tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ngay tại địa bàn hoạt động hải quan.
Đối với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị chủ công thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
Trong đó, cần tập trung quyết liệt vào các địa bàn có rủi ro cao như TP HCM, Hải Phòng, vùng biển Đông Bắc, Tây Nam. Theo đó, cần kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng trọng điểm mà các đối tượng thường vận chuyển trên biển trong dịp Tết là hàng tiêu dùng, thực phẩm, thuốc lá điếu, rượu, bia, xăng, dầu,… không cho các đối tượng lợi dụng tuyến đường biển để vận chuyển hàng hóa vào nội địa tiêu thụ.
An Dương