Cảnh sát, bộ đội hiện vẫn truy lùng 2 tù nhân cưa song sắt vượt ngục

author 10:12 11/11/2015

(VietQ.vn) - "Hiện hơn trăm cảnh sát, bộ đội cùng người dân lập nhiều chốt chặn, thay phiên nhau túc trực 24/24 ở các vùng giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Quảng Nam để truy lùng hai phạm nhân nguy hiểm này", ông Lê Kim Hải, cán bộ phụ trách Văn phòng UBND xã Bình Chương cho hay.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, chiều 10/11, ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khương (huyện Bình Sơn) cho biết Trại giam Quân sự khu vực miền Trung thuộc Quân khu V đóng trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp 2 phạm nhân bỏ trốn và địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm đối tượng vượt ngục.

Hai phạm nhân được xác định là Nhân Văn Tuấn (SN 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đang chấp hành án tù 28 năm 11 tháng 25 ngày vì hành vi “cướp của, lừa đảo tài sản và cố ý gây thương tích”.

Hai tù nhân vượt ngục đang bị truy nãHai tù nhân vượt ngục đang bị truy nã. Ảnh: Công an 

Phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị án tù chung thân về hành vi “giết người, cướp tài sản và đào ngũ”.

Suốt hai ngày qua, lực lượng bộ đội Quân khu V phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi truy lùng 2 bị án này.

"Hiện hơn trăm cảnh sát, bộ đội cùng người dân lập nhiều chốt chặn, thay phiên nhau túc trực 24/24 ở các vùng giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Quảng Nam để truy lùng hai phạm nhân nguy hiểm", ông Lê Kim Hải, cán bộ phụ trách Văn phòng UBND xã Bình Chương cho hay.

Trước đó, rạng sáng 8/11, Tuấn và Sự đã cắt song sắt cửa sổ phòng giam, leo tường trốn khỏi trại. Nhận tin khẩn, chính quyền xã Bình Khương đã phát loa thông báo đến người dân; đồng thời dán lệnh truy nã hai phạm nhân vượt ngục ở các khu dân cư nhằm nâng cao cảnh giác, đề phòng nguy hiểm, báo VnExpress đưa tin. 

Nguyễn Hương (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang