Cảnh sát giúp nam thanh niên tìm thấy xe sau 15 phút bị trộm

author 09:42 16/08/2015

Nhờ thiết bị định vị cũng như sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT và CSCĐ nên chỉ sau 15 phút, nam thanh niên đã tìm thấy chiếc xe tay ga hiệu Airblade bị mất trộm.

Khoảng 21h ngày 15/8, Tổ chuyên đề của Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt Công an TPHCM) phối hợp cùng tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ TPHCM) đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông tại ngã tư Bình Thái (xa lộ Hà Nội, giáp giữa hai quận 9 và Thủ Đức, TP. HCM) thì anh Nguyễn Quang Thông (26 tuổi, ngụ quận 9) hớt hải chạy đến trình báo vừa bị mất chiếc xe máy tay ga hiệu Airblade tại hiệu thuốc tây trên đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, quận 9. Đồng thời nạn nhân cho biết kiểm tra định vị thì phát hiện chiếc xe đang bị kẻ trộm chạy về hướng quận Thủ Đức.

Ngay lập tức, Đại uý Nguyễn Hoàng Tâm, đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc (chỉ huy tổ công tác) đã phân công trung uý Trần Thanh Phương cùng các chiến sĩ CSCĐ chở anh Thông toả ra các hướng đường trên địa bàn Thủ Đức để truy tìm chiếc xe.

Trung uý CSGT Trần Thanh Phương cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên XLHN khuya 15/8.

Khi đến khu vực đường Hàn Thuyên, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, qua định vị xác định chiếc xe chỉ còn cách vài trăm mét, trung uý Phương đã đề nghị anh Thông bấm nút trên hệ thống định vị cho xe ngưng hoạt động và nhanh chóng phát hiện chiếc xe bị tên trộm vứt bỏ trước số nhà 42 đường Hàn Thuyên.

Ngay sau đó vụ việc được Công an phường Bình Thọ tiếp nhận và phối hợp cùng Công an phường Phước Long B lập thủ tục trao trả cho nạn nhân, đồng thời mở rộng điều tra truy xét đối tượng.

Anh Thông đang được lực lượng Công an phường Bình Thọ làm thủ tục trả lại tài sản bị mất trộm.

“Ngay khi vừa bị mất chiếc xe - tài sản bao năm dành dụm, tôi vô cùng bối rối. Khi chạy ra đến xa lộ đã may mắn gặp lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ và được giúp đỡ tận tình nên sớm tìm lại chiếc xe chỉ sau 15 phút bị lấy trộm”, anh Thông chia sẻ.

Được biết, trong khoảng thời gian hơn 1 tháng qua, ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo đảm ATGT ở cửa ngõ huyết mạch từ các tỉnh ra vào thành phố, các chiến sĩ CSGT Đội Rạch Chiếc đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm, cướp, đua xe, gây rối trật tự công cộng… giao Công an địa phương xử lý và góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho người dân.

Theo Dân trí


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang