Cảnh sát hình sự truy bắt cướp như phim hành động giữa đường phố Sài Gòn

author 20:48 13/09/2016

(VietQ.vn) - Nhìn thấy cặp nam nữ giật chiếc iPhone 6 plus của cô gái đứng ở lề đường, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã lập tức truy đuổi, bắt giữ 2 tên cướp này.

Chiều ngày 13/9, Công an phường 15 – Q.10, TP.HCM vừa xác nhận, hiện đơn vị này đã tiếp nhận 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Trung Hiền, Tạ Thanh Vy để làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đây là 2 tên cướp được các trinh sát hình sự đặc nhiệm TP.HCM bàn giao trưa cùng ngày.

Theo thông tin cho biết, lúc 13h10 trưa cùng ngày, chị Đỗ Thị Phương Nhi (ngụ ở Q.1) đang đứng trước cửa một tiệm tạp hóa ở đường Đồng Nai (phường 15 – Q.10, TP.HCM), tay cầm điện thoại iPhone 6 plus, thì bất ngờ bị cặp thanh niên nam nữ đi xe gắn máy áp sát.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trung Hiền tại trụ sở Công an địa phương. Ảnh: CSHS. 

Sau đó, nam thanh niên đã giật phăng chiếc điện thoại của chị Nhi, đưa cho đối tượng nữ giữ. Biết được sự việc, chị Nhi đã nhanh chóng tri hô. Đúng lúc này, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm, trực thuộc Công an TP.HCM đang trên đường đi tuần tra ngang qua, phát hiện sự việc, nên đã nhanh chóng truy đuổi.

Truy bắt gắt gao qua nhiều tuyến đường, từ đường Đồng Nai sang tới đường Nhật Tảo (phường 7 – Q.10, TP.HCM), lực lượng trinh sát hình sự mới có thể bắt được cặp nam nữ thanh niên nói trên.

Tại cơ quan Công an địa phương, 2 đối tượng này khai tên Nguyễn Ngọc Trung Hiền và Tạ Thanh Vy (cùng ngụ tại phường 8 - Q.10, TP.HCM), đều đã thừa nhận các hành vi phạm pháp của mình. Trong đó, Nguyễn Ngọc Trung Hiền là đối tượng đã có 2 tiền án, và hiện đang nghiện ma túy.

Đề nghị đình chỉ cơ sở chữa bệnh bằng ‘gạo lứt, muối mè’ trong chùa ở Đồng Nai(VietQ.vn) - Cơ sở chuyên chữa bệnh bằng gạo lứt, muối mè tại chùa Long Hương, Đồng Nai vừa bị Thanh tra Sở Y tế đề nghị đình chỉ hoạt động.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang