Cảnh sát 'tấn công' vào bột ngọt Ajino-moto giả và pháo lậu

author 06:25 13/01/2016

(VietQ.vn) - Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng buôn bán bột ngọt giả Ajino-moto và vận chuyển pháo nổ trái phép.

Chiều 12/1, Đội Kinh tế Thương mại (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra phát hiện hai vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ và bột ngọt nhãn hiệu Ajino-moto giả.

Theo đó, khoảng 9h50, ngày 12/1, tại đuờng Đặng Ngọc Xá 2, khu vực cổng khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), lực lượng chức năng kiểm tra đối tuợng Nguyễn Huy Nguyệt (SN 1950, trú txóm 8 thôn Vàng, xã Cổ Bí, huyện Gia Lâm) điều khiển xe máy mang BKS: 29X2-2937 đang vận chuyển đem tiêu thụ 40 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajino-moto loại 400g/1 gói đi tiêu thụ.

Bột ngọt giả

Lực lượng chức năng đang làm rõ số bột ngọt giả của đối tượng Nguyễn Huy Nguyệt

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Huy Nguyệt, cơ quan điều tra thu giữ được những đồ vật là bột ngọt mang nhãn hiệu Ajino-moto các loại, số lượng 162 gói 25kg bột ngọt nguyên liệu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Huy Nguyệt khai nhận, toàn bộ số bột ngọt nhãn hiệu Ajino-moto trên là hàng giả và được ông ta mua của một người không quen biết tại khu vực cầu Phù Đổng và mang về xóm 8, thôn Vàng cất giấu. Khoảng 9h30, ngày 12/1, ông Nguyễn Huy Nguyệt vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Bột ngọt giảSố bột ngọt Ajino-moto giả của đối tượng Nguyệt

Tiếp đến, vào khoảng 11h30, ngày 12/01, tại thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, (huyện Gia Lâm, TP, Hà Nội) lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng Thạch Thị Vinh (SN 1968, trú tại đội 2, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm), điều khiển xe máy BKS: 30H1 – 0613 đang vận chuyển 750 quả pháo nổ, tổng trọng lượng 30 kg đang trên đường đi tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, Thạch Thị Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo lời khai của Vinh, toàn bộ số hàng cấm này được Vinh mua của một người phụ nữ không rõ họ tên, không rõ địa chỉ về để bán kiếm lời.

Vinh mua của một người phụ nữ tên Đức với gia 13.000 đồng/1 quả về bán với giá 15.000 đồng/1 quả. Sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ, tại cơ quan chức năng, Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời nhận thức được việc mua bán pháo nổ là vi phạm pháp luật.

Pháo nổĐối tượng Thạch Thị Vinh và số pháo nổ bị bắt giữ

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an TP. Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, khoảng 18h, ngày 10/1, tại khu vực đê sông Đáy (địa phẫn xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội), tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Đội chống hàng giả) phối hợp cùng Phòng Bảo vệ chính trị 2 (Công an TP. Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đối tượng Phạm Văn Lập khi đang vận chuyển 2 bao tải dứa trên xe máy biển kiểm soát 33K7-8476 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện 205 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajino-moto và Miwon. Kiểm tra sản phẩm trên, đại diện nhãn hàng Ajino-moto khẳng định, số bột ngọt trên là hàng giả, không phải do công ty sản xuất, phân phối trên thị trường.

Hải Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang