Cặp khuyên tai kim cương có giá kỷ lục 1.300 tỷ đồng đã ‘về tay’ vị đại gia Châu Á

authorĐỗ Thu Thoan 20:30 18/05/2017

(VietQ.vn) - Đôi khuyên tai kim cương nổi tiếng Apollo Blue và Artemis Pink đã được 1 đại gia châu Á mua lại với mức giá kỷ lục hơn 57 triệu USD (tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng) trong phiên đấu giá của Sotheby's ở Geneva (Thụy Sĩ).

Với giá bán hơn 57 triệu USD, tương đương gần 1.300 tỉ đồng, đây được coi là cặp khuyên tai kim cương đắt nhất thế giới.

Cặp khuyên tai kim cương này được đặt theo tên nam thần Apollo và nữ thần Artemis trong thần thoại Hy Lạp.

Chiếc khuyên tai xanh (Apollo) được chế tác từ viên kim cương Fancy Vivid Blue có kích thước 14,54 carat. Trong khi đó, chiếc khuyên tai hồng (Artemis) được chế tác từ viên kim cương Fanccy Intensive Pink có kích thước 16 carat.

cap-khuyen-tai-kim-cuong-co-gia-ky-luc-1300-ty-dong-da-ve-tay-vi-dai-gia-chau-a

Cặp khuyên tai kim cương được bán với giá hơn 57 triệu USD: Ảnh: Sotheby's

Cặp chiếc khuyên tai được Sotheby's tách ra bán đấu giá riêng lẻ, nhưng một vị đại gia giấu tên ở châu Á đã mạnh tay chi tiền mua về cho mình cả cặp.

Với số tiền thu về là 42,087 triệu USD cho Appolo Blue và 15,33 triệu USD cho Artemis Pink, cặp khuyên tai kim cương này đã vượt xa mức giá ước tính lúc ban đầu.

cap-khuyen-tai-kim-cuong-co-gia-ky-luc-1300-ty-dong-da-ve-tay-vi-dai-gia-chau-a
 
cap-khuyen-tai-kim-cuong-co-gia-ky-luc-1300-ty-dong-da-ve-tay-vi-dai-gia-chau-a

Đây được coi là cặp khuyên tai kim cương đắt nhất thế giới. Ảnh: AFP

Ngay sau khi mua, chủ nhân mới của cặp khuyên tai kim cương này đã làm thủ tục đổi tên cho hai viên kim cương quý. Theo đó, viên kim cương Apollo xanh được đặt tên mới là “Kí ức của lá mùa thu”. Còn viên kim cương Artemis hồng được đặt tên là “Giấc mơ của lá mùa thu”.

Hiện chủ nhân mới của đôi khuyên tai vẫn đang được giữ bí mật về danh tính.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang