Cập nhật World Cup 2014: Tây Ban Nha sẽ gặp Đức ở chung kết!

author 07:08 03/06/2014

(VietQ.vn) - Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức được dự đoán cùng vào trận đấu cuối cùng, đội tuyển Ý chốt danh sách cầu thủ, Jose Mourinho nhận định tình hình các bảng đấu là những thông tin đáng chú ý của cập nhật World cup 2014 ngày hôm nay

Một thông tin lạc quan đối với cổ động viên xứ bò tót và những chiếc xe tăng Đức, một nghiên cứu từ từ viện DIW ở Berlin dựa trên giá thị trường của các cầu thủ thuộc mỗi đội để tính toán khả năng thành công của các đội bóng tại giải đấu.

Nếu dự đoán của họ chính xác, thì “Tây BanNha sẽ là một ứng viên, nhưng đội Đức thậm chí còn được đánh giá cao hơn”, Gert Wagner, một trong những nhà kinh tế thực hiện cuộc nghiên cứu, nói.

Tây Ban Nha

Đội tuyển Tây Ban Nha được dự báo là vào chung kết World cup 2014

Gert Wagner cùng hai đồng nghiệp từ DIW, những nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng nhất của Đức, đặt tên cho hệ thống của họ là “tiền ghi bàn thắng”.
“Không có thị trường nào minh bạch tuyệt đối cả”, Wagner nói với tạp chí Der Spiegel trong một bài báo được phát hành vào hôm thứ Hai.
Các nhà kinh tế nói rằng dự đoán của họ dựa trên mô hình thành công của đội vô địch World Cup 2006 Italy và chiến thắng của Tây Ban Nha tại ba giải đấu lớn gần nhất, World Cup 2010, EURO 2008 và 2012.

Còn trường đại học nổi tiếng thế giới Cambridge (Anh) cũng tiến hành nghiên cứu với sự tham gia của nhà vật lý hàng đầu Stephen Hawking. “Bạn sẽ là một kẻ dói trá nếu nói rằng không quan tâm đến giải đấu ở Brazil”, tác giả của cuốn “Lược sử thời gian” nói. Ông đã dựa vào các nghiên cứu về nguồn gốc vũ trụ để dự đoán kết quả các trận bóng đá.

Nhà cái Paddy Power chọn Brazil là ứng viên số 1 với tỉ lệ cược 3-1 (đặt 1 ăn 3), tiếp theo là Argentina (9-2) và Đức (11-2).

Một thông tin đáng chú ý là trong ngày hôm nay là cầu thủ đang chơi rất ấn tượng trong màu áo Fiorentina trong mùa giải vừa qua Giuseppe Rossi đã bị HLV Cesar Prandelli loại khỏi danh sách cầu thủ đội tuyển Ý đến Brazil mùa hè năm nay.

Lý do được HLV Cesar Prandelli là Giuseppe Rossi mới phục hồi chấn thương, chưa sẵn sàng tâm lý cũng như thể lực cho những trận đầu ở Worldcup.

Việc Rossi bị loại mở ra cơ hội cho Antonio Cassano. Vắng bóng trên đấu trường quốc tế suốt 2 năm qua, tưởng như cơ hội ở tuyển Italy đã khép lại với Cassano khi anh bước vào tuổi 31. Nhưng mùa giải chói sáng trong màu áo Parma với 12 bàn thắng tại Serie A, đã giúp Cassano góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn của Yahoo, HLV đội tuyển Chelsea đã đưa ra quan điểm của mình về các cơ hội dành cho đội tuyển đi tiếp.

Mourinho lo ngại đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp không ít khó khăn khi phải chạm trán đội tuyển Mỹ

Ông nói trước khi lựa chọn Hà Lan là đội bóng đi tiếp cùng với Tây Ban Nha ở bảng B: “Tôi là một người sống thiên về tình cảm, tôi thường đi ra ngoài cùng với bạn bè”. Việc Mourinho chọn Hà Lan khiến nhiều người nhớ lại ông đã từng làm việc cùng với HLV đương nhiệm của đội tuyển Hà Lan Louis Van Gaal hồi cuối những năm 90. Còn ở bảng C, Mourinho tin vào đội tuyển Bờ Biển Ngà của cậu học trò cũ Didier Drogba cùng với Hy Lạp sẽ là những ứng viên đi tiếp.

Còn ở bảng D, Italy và Anh là hai ứng viên sáng giá giành quyền vào vòng 1/8. Mourinho lý giải: “Nếu tôi nói đội tuyển Anh phải xách valy về nước, thì mùa giải sau có khi tôi không được dẫn dắt Chelsea nữa”.

Tại bảng E, Mourinho tin rằng sẽ không có một bi kịch nào lặp lại với đội tuyển Pháp nữa và họ sẽ đi tiếp cùng với đội tuyển Thụy Sĩ, dù cho đội quân của HLV Ottmar Hitzfeld phải cạnh tranh quyết liệt với Ecuador. Đến bảng F, Argentina và Nigeria sẽ là hai đội bóng vượt qua vòng bảng. Đội tuyển Nigeria đang sở hữu một trong những học trò của Mourinho, John Obi Mikel (và cũng cần phải tính thêm Victor Moses nữa).

Đức và Bồ Đào Nha được Mourinho chọn lựa là những ứng viên đi tiếp tại bảng G. Tuy nhiên, chiến lược gia của Chelsea nhấn mạnh đây là bảng đấu sẽ không có đội nào toàn thua sau cả ba lượt trận. Đồng thời, Mourinho lo ngại đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp không ít khó khăn khi phải chạm trán đội tuyển Mỹ. Cuối cùng, tại bảng H, Mourinho dù nói “Bỉ là đội bóng giàu tài năng”, nhưng lại đặt đoàn quân của HLV Marc Wilmots xếp thứ hai bảng đấu sau Nga. Có vẻ việc nhân sự đội tuyển Bỉ lần này không có nhiều kinh nghiệm trận mạc ở các sân chơi lớn cấp độ đội tuyển quốc gia là một lời giải thích.

Vũ Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang