Chân dung cựu Phó chủ tịch UBCKNN vừa đầu quân cho Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

author 19:39 24/04/2019

(VietQ.vn) - Trước khi trở thành Thành viên HĐQT Masan, ông Nguyễn Đoan Hùng là cựu Phó chủ tịch UBCKNN, Thành viên HĐQT Ngân hàng Techcombank.

Sự kiện: Doanh nghiệp

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn Masan (Masan; MSN) sáng 24/4, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS). Theo đó, HĐQT gồm 6 thành viên gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Nam, ông Woncheol Park, ông Nguyễn Đoan Hùng và ông David Tan Wei Ming.

Được biết, ông Nguyễn Đoan Hùng và ông David Tan Wei Ming được HĐQT nhiệm kỳ trước đề cử với tư cách là ứng cử viên Thành viên độc lập. Trước khi trở thành Thành viên HĐQT Masan, ông Hùng từng đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank; TCB) nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Đoan Hùng (sinh năm 1953) tại Phú Thọ. Ông tốt nghiệp cử nhân Anh văn, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Thạc sỹ khoa học về Quản lý Tài chính, Trường Đại học Luân Đôn, Anh. 

Trong giai đoạn từ tháng 6/1980 - 12/2003, ông Hùng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) như: Cán bộ Vụ Kinh tế Đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Trưởng Ban Nghiên cứu thị trường vốn, Chánh văn phòng - Văn phòng Thống đốc, Trợ lý thống đốc.

Ông Nguyễn Đoan Hùng (sinh năm 1953) tại Phú Thọ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đoan Hùng từng có thời gian làm Giám đốc dự khuyết Ngân hàng Thế Giới (World Bank) trong giai đoạn từ tháng 11/2000 - 4/2003. Kể từ tháng 1/2004, ông Hùng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho tới khi nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 11/2013. Hiện, ông đang là Thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS).

Trong kỳ đại hội này, các cổ đông Masan cũng tiến hành bầu Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, danh sách bao gồm: ông Nguyễn Quỳnh Lâm, ông Phạm Đình Toại và bà Phan Thị Thúy Hoa. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Masan. Theo đó, tập đoàn này lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2019 đạt từ 45.000 - 50.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18 - 31%; Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ từ 5.000 - 5.500 đồng, tăng 44 - 58% so với năm trước.

Năm 2018 doanh thu thuần của Masan đạt 38.188 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 (không bao gồm lợi nhuận một lần) đạt 3.478 tỷ đồng, tăng 57,1% so với năm 2017. Biên lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh chính đạt mức 9,1% vào năm 2018 so với 5,9% năm 2017.

Trong 5 năm tới, Masan sẽ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư xây dựng nền tảng “Tiêu dùng - Công nghệ” mà người tiêu dùng có thể sử dụng công nghệ một cách tiện lợi. Động thái này nhằm đón đầu xu hướng thị hiếu tiêu dùng của người dân ngày càng nâng cao, đặt ra yêu cầu các sản phẩm phải an toàn và tốt cho sức khỏe.

Thảo Nguyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang