Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp điện Việt Nam được đánh giá cao

author 14:13 20/11/2015

(VietQ.vn) - Tại “Hội thảo về Cơ hội Kinh doanh tại Việt Nam và triển lãm nhỏ về doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam trong lĩnh vực điện, điện tử” tại Manila, Philippin, Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp điện Việt Nam được đánh giá cao.

Sự kiện: Đánh giá sự phù hợp

Thông tin từ thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin cho hay, triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương chỉ đạo, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin vừa phối hợp với Liên đoàn Các nhà cung cấp và sản xuất Điện, Điện tử Philippin (PESA) và Hiệp hội Công nghiệp Điện Philippin (PAEII) tổ chức “Hội thảo về Cơ hội Kinh doanh tại Việt Nam và triển lãm nhỏ về doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam trong lĩnh vực điện, điện tử” tại Manila, Philippin.

Lioa

Lioa là một trong những công ty Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm tại Philippin. Ảnh minh họa

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippin Trương Triều Dương, Tham tán Thương mại Vũ Việt Nga, đại diện Bộ Công Thương tại Philippin; về phía Philippin có Chủ tịch Liên đoàn Các nhà cung cấp và sản xuất Điện, Điện tử Philippin (PESA) và Hiệp hội Công nghiệp Điện Philippin (PAEII), Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Philippin-Việt Nam của Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippin, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp các doanh nghiệp Hoa kiều tại Philippin (FFCCCII). PESA và PAEII là hai tổ chức ngành hàng lớn nhất của Philippin quy tụ các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, phân phối và sản xuất các mặt hàng điện, điện tử.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành về điện, điện tử của Việt Nam được tổ chức tại Philippin. Các doanh nghiệp Philippin rất ngạc nhiên trước sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm điện đặc biệt là các doanh nghiệp như LIOA, Điện Quang, Kangaroo. Các doanh nghiệp Philippin đánh giá rất cao về chất lượng cũng như quy mô sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Kenneth Go, Chủ tịch PESA và ông Stephen Wong, Chủ tịch PAEII cho biết hội thảo lần này thực sự là một cơ hội quý giúp các doanh nghiệp Philippin biết đến năng lực của các doanh nghiệp điện Việt Nam và sẽ nhất định tổ chức đoàn doanh nghiệp thành viên sang thăm quan và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. PESA và PAEII cho biết, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm điện của Philippin rất lớn nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế và sự bùng nổ của lĩnh vực xây dựng. Hội thảo lần này đã cho thấy Việt Nam sẽ là một nguồn cung cấp mới, tiềm năng cho các doanh nghiệp Philippin.

Bà Vũ Việt Nga, Tham tán Thương mại tại Philippin cho rằng, Philippin là thị trường vô cùng tiềm năng đối với hàng điện của Việt Nam kể cả gia dụng và công nghiệp với nhiều lợi thế như quy mô thị trường lớn (100 triệu dân, nhu cầu tăng do bùng nổ lĩnh vực xây dựng), có yêu cầu về phẩm cấp tương đồng với Việt Nam, hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan (chỉ từ 0-5%) trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN, ngành sản xuất nội địa Philippin chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước nên vẫn phải nhập khẩu nhiều, v.v... Điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động và tích cực trong việc tìm hiểu thị trường để nắm bắt cơ hội.

Các doanh nghiệp Việt Nam như LiOa, Điện Quang, Kangaroo, FCIMEX, Điện cơ Aidi, Thành nhân Medilamp đều đánh giá Philippine là thị trường có tiềm năng lớn và hàng của Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cao về phẩm cấp và giá cả tại thị trường này.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Philippin đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2014, đứng thứ 6 trong các nước ASEAN, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 2,3 tỷ USD và nhập khẩu từ Philippin là 675,5 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là gạo; máy móc, thiết bị; điện thoại di động và phụ kiện; máy tính và linh kiện; sắt thép; cà phê; sản phẩm nhựa; phương tiện vận tải và phụ tùng; thủy sản; nguyên liệu nhựa. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Philippin gồm máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị phụ tùng; sắt thép phế liệu; nguyên liệu thuốc lá; thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu; link kiện ô tô; bánh kẹo; sản phẩm hóa chất; nguyên liệu nhựa.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang